Ngôi làng cấm phụ nữ sử dụng điện thoại di động để tránh... "hư hỏng"

Là một quốc gia thúc đẩy phát triển công nghệ trên thế giới nhưng thật khó tin khi tại Ấn Độ, vẫn có những ngôi làng cấm phụ nữ dùng điện thoại di động.

Là một quốc gia thúc đẩy phát triển công nghệ trên thế giới nhưng thật khó tin khi tại Ấn Độ, vẫn có những ngôi làng cấm phụ nữ dùng điện thoại di động.

Trong những năm qua, chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi luôn tích cực vận động, thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kỹ thuật số, kết nối người Ấn Độ với Internet. Tuy nhiên, thay vì xem công nghệ như một cách để nâng cao vị thế phụ nữ, một số ngôi làng trong nước lại ngăn cấm sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là với trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Ngay đầu tháng này, làng Suraj, bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Modi, đã ra lệnh cấm thiếu nữ và trẻ em sử dụng điện thoại di động.

Quyết định này do quan chức từ huyện Mahesana đặt ra. Lý do đưa ra quy định này được cho là vì công nghệ là “mối phiền toái cho xã hội”. Trưởng làng Suraj cho rằng điện thoại di động nguy hiểm ngang với rượu, nó khiến các thiếu nữ bị phân tâm khỏi việc học hành và gia đình.
 
Cô bé Waghela, 14 tuổi, đang nói chuyện bên cạnh ông nội. Nếu cô bé có điện thoại riêng thì sẽ bị phạt tiền.

Bất kỳ thiếu nữ nào sử dụng điện thoại sẽ bị phạt tiền lên đến 2100 Rs (khoảng 667.000 đồng). Người báo tin sẽ được thưởng 200 Rs (khoảng 66.000 đồng). Người phụ nữ chỉ được phép nói chuyện với người thân bằng điện thoại của cha mẹ. Lệnh cấm sẽ sớm được mở rộng đến các làng xung quanh.

Ấn Độ hiện đang có khoảng 1 tỷ thuê bao điện thoại di động. Tuy nhiên, chênh lệch giới tính trong việc sở hữu điện thoại cũng khá cao. Năm 2015, theo ước tính số phụ nữ dùng điện thoại ít hơn nam giới 113 triệu người. Bên cạnh nguồn lực hạn chế và khả năng tự chủ tài chính chưa tốt, chuẩn mực xã hội cũng là một “rào cản tiềm ẩn” ảnh hưởng đến quyền sở hữu và sử dụng điện thoại di động của phụ nữ.

Tương tự, số người dùng Internet tại Ấn Độ cũng có sự chênh lệch rất lớn. Đặc biệt tại nông thôn, có 88% người dùng internet là nam giới trong khi đó chỉ có 12% người dùng internet là phụ nữ.


Một người phụ nữ nói chuyện qua điện thoại tại làng Suraj, ngôi làng đã cấm thiếu nữ trẻ sử dụng điện thoại.

Ngay sau lệnh cấm từ làng Suraj, một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh cũng công bố lệnh cấm sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội với tất cả thiếu nữ dưới 19 tuổi. Nếu bị bắt, cha mẹ thiếu nữ vi phạm sẽ phải nộp phạt hoặc đi quét đường làng.

Các cô gái được nuông chiều và có quan hệ tình cảm với con trai là vì sử dụng điện thoại di động. Chính điều này là nguyên nhân cho những tội ác xảy ra với chính các bé gái đó. Trong thời của chúng tôi, không hề có những trường hợp như vậy. Chính công nghệ đã tha hóa lớp trẻ và chúng tôi phải kiềm chế nó.” – Thành viên của chính quyền làng Suraj nói.
 
 Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.