Người mẹ giấu 6 thi thể sơ sinh trong nhà kho ở Canada

Một người phụ nữ Canada bị kết tội hôm 7/2 vì cố ý giấu 6 thi thể trẻ sơ sinh là con đẻ của mình trong nhà kho.

Một người phụ nữ Canada bị kết tội hôm 7/2 vì cố ý giấu 6 thi thể trẻ sơ sinh là con đẻ của mình trong nhà kho.

Tại phiên tòa, Giesbrecht không bị buộc tội giết người. Xương 6 thi thể xấu số ở tình trạng xấu khiến giới chức không thể xác định được nguyên nhân chết của họ.

Người mẹ giấu 6 thi thể sơ sinh trong nhà kho ở Canada - Ảnh 1.

Một phần thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy dưới nền xi măng và những bao phủ loại bột màu trắng.

Theo thẩm phán Murray Thompson: "Tất cả những đứa trẻ này khi sinh ra dường như còn sống. Không có dấu hiệu cho thấy chúng bị biến chứng trong thai kỳ".

Sau phiên tòa, Giesbrecht phải nhận mức án 2 năm tù khi giấu mỗi một thi thể sơ sinh.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 4/2016, Giesbrecht không nhận tội và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Vụ việc chỉ được phanh phui sau khi Giesbrecht không thể trả tiền thuê nhà kho. Chủ sở hữu bán đấu giá khu đất và phát hiện ra sự thật.

Andrea Giesbrecht, 42 tuổi, sống ở thành phố Winnipeg, Canada. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy người phụ nữ này là mẹ của 6 đứa trẻ nhưng Andrea Giesbrecht phủ nhận điều này.

 Chi Lê / Theo Zing

Trẻ sơ sinh

thi thể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.