Nhói lòng bé sơ sinh nằm trong hộp các-tông

Khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đã trở nên tồi tệ tới mức các bác sĩ đang sử dụng những hộp các tông để thay thế cho lồng ấp trẻ sơ sinh.

Khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đã trở nên tồi tệ tới mức các bác sĩ đang sử dụng những hộp các tông để thay thế cho lồng ấp trẻ sơ sinh.

Hình ảnh hàng chục đứa trẻ đang nằm trong những chiếc hộp được xếp thành hàng dài trong bệnh viện đã gây bức xúc trong dư luận ngay sau khi xuất hiện trên mạng, Daily Mail đưa tin.

Manuel Ferreira thuộc Liên minh Bàn tròn Dân chủ Thống nhất Venezuela (MUD) cho biết, các bức ảnh do một nhân viên y tế chụp tại bệnh viện Domingo Guzman Lander ở Barcelona, bang Anzoategui, phía đông bắc Venezuela.

MUD được thành lập vào tháng 1/ 2008 để thống nhất các phe đối lập với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela của cố Tổng thống Hugo Chávez trong cuộc bầu cử quốc hội Venezuela 2010.

Thùng các-tông, trẻ sơ sinh, Venezuela, khủng hoảng kinh tế

Mỗi em bé được đặt trong một chiếc hộp các-tông được cắt làm đôi với những mẩu giấy ghi bệnh án dán ở phía trước hộp

“Để cả thế giới biết rằng, tại khoa sơ sinh ở Bệnh viện Domingo Guzman Lander, những đứa trẻ đang được đặt trong thùng các-tông vì thiếu lồng ấp. Ngày 20/9”, MUD chú thích.

Thùng các-tông, trẻ sơ sinh, Venezuela, khủng hoảng kinh tế
Nhiều người đã vô cùng bức xúc trước hình ảnh này

Các nhà chức trách Venezuela hiện đang điều tra về các bức ảnh trên. Hiện chúng vẫn chưa được xác nhận độc lập. “Chúng tôi không có cách nào chứng minh những bức ảnh trên là thật”, Chủ tịch Viện An ninh Xã hội Venezuela, Carlos Rotondaro viết trên Twitter.

Bệnh viện Domingo Guzman Lander sau đó cũng đăng tải các bức ảnh về những em bé sơ sinh nằm trên giường cùng một đoạn video về những chiếc lồng ấp hiện đại trong bệnh viện.

Thùng các-tông, trẻ sơ sinh, Venezuela, khủng hoảng kinh tế
Các bức ảnh do bệnh viện đăng tải.

Venezuela hiện đang gặp khó khăn về kinh tế. Nhiều người phải vật lộn để có được các nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế. Douglas Leon, Chủ tịch Liên đoàn Y tế Venezuela (FMV), tuyên bố một số bệnh viện đang hoạt động chỉ với 5% thiết bị y thế mà họ cần.

Trong khi đó, theo Liên đoàn Dược phẩm Venezuela, tình trạng thiếu hụt hơn 80% thuốc men, 20% nhân viên y tế và khoảng 13.000 bác sĩ đã tồn tại trong 4 năm qua vì khủng hoảng trong lĩnh vực y tế cũng như lương thấp.

Theo Sầm Hoa
VietNamNet


bệnh viện

Trẻ sơ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.