Nóng bỏng cuộc đua song mã tại IMF

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố danh sách cuối cùng có tên 2 ứng viên sẽ ra tranh cử chức giám đốc sau khi vị trí lãnh đạo của tổ chức này bị bỏ trống sau sự ra đi đột ngột của ông Dominique StraussKahn. Bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde và Thống đốc ngân hàng trung ương Mexico Agustin Carstens sẽ cạnh tranh ghế giám đốc IMF .

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)đã công bố danh sách cuối cùng có tên 2 ứng viên sẽ ra tranh cử chức giámđốc sau khi vị trí lãnh đạo của tổ chức này bị bỏ trống sau sự ra đi độtngột của ông Dominique Strauss-Kahn.

Bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde và Thống đốc ngân hàng trung ươngMexico Agustin Carstens sẽ cạnh tranh ghế giám đốc IMF
.

IMF cho hay tổ chức này dựkiến sẽ hoàn tất tiến trình chọn lựa vào ngày 30/6 tới.

“Ban giám đốc IMF sẽ gặp gỡcác ứng viên tại Washington, D.C và sau đó sẽ thảo luận các điểm mạnh củacác ứng viên và đưa ra quyết định”, IMF cho biết.

Bà Lagarde được nhiều ngườixem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế trống tại IMF. Nữ Bộ trưởng tài chínhPháp nhận được sự ủng hộ của Liên minh châu Âu. Trong những ngày gần đây, bàđã nhận được sự ủng hộ của Ai Cập, Indonesia và Các tiểu vương quốc Ả-rậpthống nhất.

Nóng bỏng cuộc đua song mã tại IMF
Ông Agustin Carstens và bà Christine Lagarde.

Trong khi đó, ông Cartensnhận được sự ủng hộ của các quốc gia ở Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Thống đốcngân hàng trung ương Mexico cũng thừa nhận rằng đối thủ của ông có lợithế trong cuộc đua này.

“Tôi không ngộ nhận về bảnthân mình. Nó giống như là bắt đầu một trận đấu bóng với tỷ số 5-0”, ôngCarstens nói.

Tuy nhiên, ông Carstens nóinếu một ứng viên châu Âu được bổ nhiệm làm giám đốc IMF, nó sẽ gây ra sựxung đột về quyền lợi do cuộc khủng hoảng nợ đang tiếp diễn tại một số quốcgia châu Âu.

Ricardo Ochoa, người đứngđầu các vấn đề quốc tế của Bộ tài chính Mexico, cho rằng kinh nghiệm củaông Carstens với tư cách là Thống đốc ngân hàng trung ương sẽ giúp ôngCarstens ứng phó nhanh hơn với khó khăn của các quốc gia vốn đang cần sựtrợ giúp của IMF. 

Vị trí lãnh đạo IFM đã bịbỏ trống kể từ khi ông Dominique Strauss-Kahn từ chức sau khi dính phảibê bối tình dục. 

Theo truyền thống, IMFthường do một người châu Âu đứng đầu, trong khi lãnh đạo tổ chức chị emcủa nó - Ngân hàng thế giới (WB) - thường là một người Mỹ.


 Theo Ninh Nhi
 Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.