Phá đường dây “gái trinh” rởm, hàng trăm đại gia ngã ngửa

có nhiều đối tượng nhiễm bệnh sinh dục nhưng vẫn bán “trinh” được tới 6000 NDT.

Cảnh sát Ôn Châu, Trung Quốc vừa phá 2 đường dây bán dâm toàn gái trinh rởm, trong đó có nhiều đối tượng nhiễm bệnh sinh dục nhưng vẫn bán “trinh” được tới 6000 NDT.

Hai kẻ điều hành 2 đường dây này là vợ chồng La Văn và Lưu Thị, người Trùng Khánh. La Văn từng làm giám đốc điều hành một ngân hàng ở Trùng Khánh, nhưng thua lỗ vì buôn cổ phiếu nên chuyển sang kinh doanh “hàng sống”.

Tháng 7-2012, La Văn cùng vợ thuê một căn hộ ở Ôn Châu, mở công ty giải trí Tây Nam và tuyển nhân viên từ 18-21 tuổi, tổ chức đường dây mại dâm cao cấp. Phần lớn trong số “gái” tại đây đã bán dâm chuyên nghiệp, song được “vá” để thành “gái trinh”.


Giá bán “trinh” được 2 đối tượng này “hét” rất cao, tối thiểu 2000 NDT (6,6 triệu VNĐ), tuy nhiên gái chỉ nhận được 150-300 NDT/lần. Vì quảng cáo tốt nên ổ mại dâm của vợ chồng La Văn thu hút được rất nhiều “đại gia” đến mua vui.

Sau khi 2 đối tượng này bị bắt hôm 5-11, cảnh sát cũng đã làm rõ có tới hơn 200 “đại gia” từng là khách của tụ điểm này. Hiện đã có vài chục trường hợp đến trình báo và nộp phạt hành chính, trong đó rất nhiều người “ngã ngửa” khi biết “gái trinh” từng phục vụ mình là gái mại dâm chuyên nghiệp và mắc bệnh đường sinh dục.

Theo ANTĐ

Bình luận