Phẫn nộ chú chó bị buộc chặt mồm bằng băng dính cách điện

Hình ảnh con chó đáng thương bị chủ nhân buộc chặt mồm bằng băng dính hiện đang gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Hình ảnh con chó đáng thương bị chủ nhân buộc chặt mồm bằng băng dính hiện đang gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Cảnh sát Nam Carolina, Hoa Kỳ vừa bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện thấy gã này chính là thủ phạm đã buộc chặt băng dính điện vào mõm con chó có tên Caitlyn. Hành động độc ác của người đàn ông này rất có thể sẽ khiến con vật tội nghiệp có khả năng bị thương tật vĩnh viễn.

Hình ảnh con chó bị buộc chặt băng dính điện vào mõm khiến nhiều người bức xúc

Cảnh sát cho biết người đàn ông bị bắt giữ có tên là William Leonard Dodson, 41 tuổi, sống tại thành phố Charleston, Nam Carolina, Mỹ. Sau những hành động oái oăm mà William gây ra cho Caitlyn, người đàn ông này đã phải đối diện với tội danh ngược đãi động vật và hiện đang bị giam với số tiền bảo lãnh lên đến 50.000USD. Tuy nhiên, những người yêu động vật vẫn rất bức xúc cho rằng 50.000USD chưa tương xứng với sự đau đớn, nỗi sợ hãi mà con chó này đã phải trải qua.

Con chó tội nghiệp bị buộc chặt băng dính quanh mõm.

William Leonardo Dodson, thủ phạm ngược đãi cô chó Caitlyn.

Được biết, Caitlyn là một cô chó thuộc giống Staffordshire lai và được biết tới bởi rất nhiều người sống trong khu vực do sự thân thiện đáng yêu của mình. Nhưng bỗng dưng vào một ngày tuần trước, Caitlyn xuất hiện trước cửa nhà một người dân, với chiếc mõm bị quấn chặt bởi băng dính và có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhiều nguồn tin cho biết người chủ độc ác đã làm vậy để ngăn không cho Caitlyn sủa.


Mõm của Caitlyn có dấu hiệu bị buộc chặt trong thời gian dài, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.

Người dân tốt bụng sau đó ngay lập tức đưa Caitlyn tới trung tâm thú y thành phố Charleston. Con vật tội nghiệp được chẩn đoán bị tắc nghẽn mạch máu và có khả năng phải cắt bỏ một phần lưỡi đang bị hoại tử. Các bác sĩ cho biết có thể mõm của Caitlyn đã bị băng chặt khoảng 3-4 ngày trước. May mắn thay, do sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cô chó này đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Họ sẽ trị liệu cho Caitlyn bằng liệu pháp oxy cao áp và tia laser để giảm thiểu tối đa thương tổn vùng miệng.

Caitlyn đang được điều trị bởi các bác sĩ thú y tay nghề cao và có dấu hiệu hồi phục.

Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.