Phát choáng với cánh tay có tĩnh mạch biến dạng do chạy thận

Cánh tay với tĩnh mạch sưng phồng và nhô lên khỏi da là hậu quả của việc chạy thận trong một thời gian dài.

Cánh tay với tĩnh mạch sưng phồng và nhô lên khỏi da là hậu quả của việc chạy thận trong một thời gian dài.

Thứ Sáu ngày 6/6 hôm qua, hình ảnh cánh tay nổi gân dị dạng user reneel88 chia sẻ trên Reddit đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều thành viên trang mạng xã hội này. 

Hình ảnh cánh tay lúc chưa phẫu thuật.

Reneel88 cho biết, nhân vật chính trong bức ảnh là một người bạn lớn tuổi của gia đình. Do thận của ông đã bị suy nên nó không còn hoạt động được như bình thường. Để duy trì sự sống, các bác sĩ phải tiến hành chạy thận nhân tạo cho ông.

Nhưng sau một thời gian dài chạy thận, tĩnh mạch của ông đã không tiếp nhận được nữa và trở nên sưng phồng, đau đớn. Theo nhận xét của nhiều thành viên, tĩnh mạch của người đàn ông đã biến dạng giống như một con rắn nhỏ đang ẩn nấp bên trong cánh tay, chỉ trực chờ thoát ra bên ngoài.

Và hình ảnh sau phẫu thuật tĩnh mạch biến dạng.

Tuy nhiên, cuối cùng thì người đàn ông cũng đã được tiến hành phẫu thuật cánh tay. Được biết, hiện ông đang trong quá trình bình phục sức khỏe.

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.