Phó chủ tịch hạ viện Anh 'cưỡng bức người đồng giới'

Cơ quan công tố Anh cáo buộc phó chủ tịch hạ viện Nigel Evans thực hiện một số vụ tấn công tình dục đối với nam giới.

Cơ quan công tố Anh cáo buộc phó chủ tịch hạ viện Nigel Evans thực hiện một số vụ tấn công tình dục đối với nam giới.

Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh cho biết họ đã thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố Nigel Evans về những vụ tấn công tình dục. Trước đó, ông Nigel Evans đã bị bắt 2 lần trong năm nay với cáo buộc hãm hiếp một người đàn ông và tấn công tình dục một người khác, nhưng ông không thừa nhận bất cứ tội danh nào.

Cơ quan công tố cho biết họ đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội Nigel Evans. Ảnh: AP.

“Cảnh sát Lancashire đã được ủy quyền phụ trách điều tra Nigel Evans liên quan đến 2 vụ quấy rối tình dục, 5 vụ tấn công tình dục và một vụ cưỡng hiếp với tất cả 7 nạn nhân”, cơ quan công tố cho biết. Các vụ tấn công này được thực hiện từ năm 2002 đến 2013, và tất cả nạn nhân đều là nam giới.

Không dẫn nguồn nhưng hãng tin BBC cho biết, Evans đã từ chức phó chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, giới chức chưa xác nhận thông tin này. Trước đó, hồi năm 2010, Evans thừa nhận ông là một người đồng tính.

Theo Thanh Hương
Tri Thức



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.