Quan chức bị bắt vì hiếp dâm 4 bé trai tuổi vị thành niên

Một quan chức chính phủ ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì quấy rối tình dục và hiếp dâm 4 cậu bé tuổi vị thành niên.

Một quan chức chính phủ ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì quấy rối tình dục và hiếp dâm 4 cậu bé tuổi vị thành niên.

Li Jun, trưởng phòng thuộc Sở các vấn đề dân sự Quảng Châu, đã sử dụng dịch vụ tin nhắn nhanh QQ để dụ dỗ các cậu bé quan hệ với ông ta và hứa sẽ cho các em tiền chơi game online.

Tờ Southern Metropolis Daily hôm 7/8 đưa tin, ông Li kết bạn được với hơn 160 cậu bé dưới 13 tuổi qua QQ, và 4 trong số họ được xác định là nạn nhân của ông ta. 


Người thân của các nạn nhân.

Vụ xâm hại được đưa ra ánh sát vào hồi tháng 4 khi một ông bố phát hiện con trai 12 tuổi có kết quả học tập ở trường sa sút, trở nên ít nói và dễ nổi cáu. Sau khi bị bố tra hỏi, cậu bé này mới thú nhận đã quan hệ với một người đàn ông khoảng 40 tuổi 6 lần trong 6 tháng. Đổi lại, ông ta đã mua cho cậu bé một chiếc máy tính trị giá 20.000 NDT (hơn 3.000 USD) và cho thêm cậu 1.200 NDT tiền mặt, tờ báo này cho hay.


Hậu quả là cậu bé này đã bị nhiễm trùng hậu môn và trở nên trầm cảm. Bố cậu đã đã đưa con đi du lịch, nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng.

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.