Quan chức Italy lợi dụng chức vụ buôn lậu ma tuý

Theo cáo trạng, ông Ganzer đã phạm tội lợi dụng chức vụ và công việc để nhập khẩu và bán thuốc phiện từ năm 1991 đến năm 1997.

 

Theo cáo trạng,ông Ganzer đã phạm tội lợi dụng chức vụ và công việc để nhập khẩu và bánthuốc phiện từ năm 1991 đến năm 1997.

Một quan chức cấp cao quân sựcủa Italy, ông Giampaolo Ganzer vừa bị kết án 14 năm tù giam vì tội buôn lậuma tuý và tổ chức các chiến dịch truy quét ma tuý giả mạo.

Quan chức Italy lợi dụng chức vụ buôn lậu ma tuý

 Theo cáo trạng, ôngGanzer đã phạm tội lợi dụng chức vụ và công việc để nhập khẩu và bán thuốcphiện từ năm 1991 đến năm 1997. Dưới sự điều hành của ông, các quan chứcdưới trướng đã thành lập đường dây buôn lậu ma tuý riêng.

Ông Ganzer là một trong số 14người bị truy tố trong vụ án về ma tuý này. Giới truyền thông Italy đã chỉtrích ông Ganzer, cho rằng, ông đã thiết lập các đường dây buôn lậu ma tuýđể làm giàu cho bản thân và tạo dựng hình ảnh cá nhân và thu lời bất chínhtừ ma tuý. Ông Ganzer còn bị buộc phải bồi hoàn khoản tiền trị giá 82.000USD.

Theo Hồng Nhung
        VOV



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.