Quân Mỹ, Anh, Pháp sẽ "đổ bộ" xuống Quảng trường đỏ

Binh lính Mỹ sẽ tham gia diễu binh kỷ niệm 65 nămchiến thắng phát xít ngày 95, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Alexander Vershbow thôngbáo.

Binh lính Mỹ sẽ tham giadiễu binh kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít ngày 9/5, Thứ trưởng Quốcphòng Mỹ Alexander Vershbow thông báo.

Phát ngôn viên của Tổng thốngNga là ông Vladimir Kozhin xác nhận thông tin trên và bổ sung, ngoài Mỹ thìđiện Kremlin còn mời Pháp, Anh tham gia diễu binh.

Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên quân đội nướcngoài diễu binh trên Quảng trường đỏ bởi trước đây, Nga chỉ mời các tùy viênquân sự tham gia sự kiện này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòngNga thông báo: “Cuộc diễu binh năm 2010 là dịp đặc biệt. Đó sẽ là cuộc diễuhành lớn nhất thời hậu Liên Xô. Chúng tôi sẽ điều 130 máy bay cùng rất nhiềukhí tài trong các bộ sưu tập cá nhân tham gia diễu binh”.

Quân Mỹ, Anh, Pháp sẽ "đổ bộ" xuống Quảng trường đỏ

Nga mời Anh, Pháp, Mỹ tham gia diễu binh

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết, khán giả có thểchứng kiến trực tiếp buổi diễu binh trên mặt đấtlẫn trên không.

Còn phát ngôn viên của Tổngthống Nga là ông Vladimir Kozhin cho biết thêm, rất nhiều cựu chiến binhtrên khắp nước Nga sẽ được mời tham gia sự kiện này.

Cuộc diễu binh quân sự lần đầu tiên trên Quảngtrường đỏ diễn ra ngày 7/11/1918 nhằm kỷ niệmCách mạng tháng 10. Ngoài ra, lịch sử Nga cònchứng kiến hai cuộc diễu hành rất quan trọngdiễn ra ngày 7/11/1941 và ngày 24/6/1945.

Trong giai đoạn 1990 - 1995,Nga không tổ chức diễu binh mừng Ngày chiến thắng phát xít trên Quảng trườngđỏ. Phải từ năm 1996, khi Lên bang Nga đưa cuộc diễu hành này vào luật thìnó mới được tổ chức thường niên. Mục đích là “lưu danh muôn thưở chiến thắngcủa Liên Xô trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 - 1945”.

Theo Vu Lan
Quân Mỹ, Anh, Pháp sẽ "đổ bộ" xuống Quảng trường đỏ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.