Tàu đánh chặn tên lửa Mỹ đến Biển Đen, Nga lo ngại

Bộ Ngoại giao Nga vừa bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của chiến hạm Monterey có trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis của Mỹ tại Biển Đen. Monterey đang tham gia cuộc tập trận MỹUkraine mang tên “Sea Breeze 2011” (Gió biển 2011).

 Bộ Ngoại giao Ngavừa bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của chiến hạm Monterey có trang bị hệthống đánh chặn tên lửa Aegis của Mỹ tại Biển Đen. Monterey đang tham giacuộc tập trận Mỹ-Ukraine mang tên “Sea Breeze 2011” (Gió biển 2011). 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giaoNga hôm qua nhấn mạnh Nga không thể làm ngơ trước sự hiện của các thành tốtrong hệ thống chiến lược Mỹ ở ngay sát biên giới Nga và coi đó là khởi đầucủa mối nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Tàu đánh chặn tên lửa Mỹ đến Biển Đen, Nga lo ngại
Nga và các nước Tây Phương tuần trước không đạt được thỏa thuận về dự án xây dựng một tấm chắn chống tên lửa để bảo vệ châu Âu.

Bộ Ngoại giao Nga chorằng những hành động tương tự của Mỹ sẽ không có lợi cho việc xây dựnghọc thuyết và kiến trúc Hệ thống phòng thủ chống tên lửa chung ở châu Âumà tổng thống hai nước Nga, Mỹ đã thỏa thuận.

Tuần dương hạm USS Monterey,được trang bị tên lửa hành trình, đang tham gia các cuộc tập trận hỗn hợpthường niên do NATO và Ukraine tiến hành.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Nga và các nước Tây Phương tuần trướckhông đạt được thỏa thuận về dự án xây dựng một tấm chắn chống tên lửa đểbảo vệ châu Âu.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tuầndương hạm Monterey tới Biển Đen trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch theo từnggiai đoạn của chính quyền Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu,theo đó các tàu chiến của Mỹ sẽ được bố trí ở Địa Trung Hải, biển Adriaticvà biển Égeé.

Theo kế hoạch của Mỹ, các tàunày có thể tiến vào Biển Đen khi phía Mỹ thấy tình hình trở nên căng thẳng.Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là một điểm gây hoài nghi. Ngoài ra, việc Mỹđiều một tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tới tham gia một cuộc tậptrận chống cướp biển lại càng gây ngờ vực.

“Các bước đi như vậy rõ ràngkhông có lợi cho việc hợp tác phòng thủ tên lửa ở châu Âu như đã được thỏathuận giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Lisbon (Bồ Đào Nha)”, BộNgoại giao Nga khẳng định.

Theo Việt Hà
 Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.