Tàu điện New York trật đường ray, hơn 100 người bị thương

Một đoàn tàu điện trật đường ray khi đâm vào vật cản cuối tại nhà ga thuộc trung tâm Brooklyn trong giờ cao điểm sáng 4/1...

Một đoàn tàu điện trật đường ray khi đâm vào vật cản cuối tại nhà ga thuộc trung tâm Brooklyn trong giờ cao điểm sáng 4/1, khiến 103 hành khách bị thương.

Sở Cứu hỏa New York cho biết tàu điện tuyến Long Island trật đường ray trong khu vực giao thông đông đúc vào lúc 8h20. Đội cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại ga Atlantic ngay sau đó.

Tàu chở khoảng 600 - 700 hành khách, khoảng 103 người đã bị thương, ít nhất 11 người bị thương được đi cấp cứu nhưng không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng. Hai toa đầu tàu bị hư hại nặng, bộ phận ngăn cách và vật cản để ngăn các phương tiện giao thông đường sắt đi quá đường ray cũng bị hư hỏng.

Reutes dẫn lời thống đốc bang New York cho hay tàu xuất phát từ ga Far Rockaway ở Queens và không thể dừng bánh đúng giờ dự kiến. Tàu di chuyển với tốc độ chậm và bị trật bánh sau khi đâm vào vật cản cuối đường ray.

Tau dien New York trat duong ray, hon 100 nguoi bi thuong hinh anh 1

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân. Ảnh: AP.

Những hành khách bày tỏ sợ hãi vì cảnh hỗn loạn sau khi đoàn tàu trật bánh. "Có người đã khóc… Tôi nhìn thấy vài khuôn mặt đẫm máu”, Aaron Neufeld, hành khách 26 tuổi thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, nói.

Neufeld ngồi trong toa tàu thứ hai, anh cho biết đoàn tàu vẫn di chuyển bình thường cho đến khi xảy ra tai nạn, khiến các hành khách va vào nhau, cửa kính bị vỡ. “Mọi người bị ngã xuống nền tàu, túi xách bay tứ tung”, anh kể.

Giám đốc cơ quan Giao thông thành phố, ông Tom Prendergast, cho biết các nhân viên có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về việc không dừng được tàu trước khi nó chạm vào vật cản. Theo quy định, tàu chỉ được đi với vận tốc từ 16 đến 24 km/h khi chuẩn bị chạm vật cản cuối.

Cuối tháng 9/2016, một đoàn tàu đã đâm vào vật cản cuối cùng trên đường sắt tại Hoboken, New Jersey, khiến một phụ nữ tử vong và 114 người khác bị thương, trong đó có cả nhân viên phục vụ tàu.

Cục Đường sắt Liên bang và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết họ đã cử các điều tra viên đến hiện trường vụ tai nạn. Nhà chức trách đã nỗ lực khôi phục các dịch vụ tại nhà ga trước giờ cao điểm buổi tối.

Theo Hiệp hội Giao thông Công cộng Mỹ, Long Island là hệ thống đường sắt chở khách lớn nhất của nước này, phục vụ hơn 330.000 hành khách mỗi ngày. Trong khi đó, nhà ga Atlantic là trạm đông đúc nhất New York, nối 9 tuyến tàu điện ngầm của thành phố.

Theo Zing


tai nạn

tàu điện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.