Thủ phạm vụ xả súng trường học Mỹ là người gốc Hàn Quốc

Thủ phạm gây ra vụ xả súng vốnlàm 7 người thiệt mạng tại Đại học Oikos, bang California hôm qua được xác địnhlà One Goh, 43 tuổi, một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc.

Thủ phạm gây ra vụ xả súng vốnlàm 7 người thiệt mạng tại Đại học Oikos, bang California hôm qua được xác địnhlà One Goh, 43 tuổi, một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc.

Thủ phạm vụ xả súng trường học Mỹ là người gốc Hàn Quốc
Một cảnh sát tham gia truy lùng thủ phạm sau vụ xả súng tại Đại học Oikos.

Cảnh sát trưởng thành phố OaklandHoward Jordan cho hay đã đi vào Đại học Oikos lúc 10h30, nổ súng bừa bãi vào mộtlớp học.

One Goh được tin là đang sinh sống tại Oakland. Nghi phạm từng là cựu sinh viêncủa trường Oikos.

Cảnh sát tin rằng Goh là tay súng duy nhất, nhưng họ không loại trừ khả năng còncó các nghi phạm khác.

Goh bị bắt giữ lúc khoảng 11h30 tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Alameda,cách Đại học Oikos khoảng 8km. Một nhân viên an ninh tại Trung tâm South Shoređã tiếp cận Goh khi thấy y hành động khả nghi.

Goh đã nói với nhân viên an ninh rằng y cần nói chuyện với cảnh sát sau khi bắnvài người. Nhân viên an ninh đã gọi ngay cho cảnh sát Alameda. Goh bị bắt giữ màkhông kháng cự và sau đó y bị chuyển cho phía cảnh sát Oakland.

Cảnh sát trưởng Howard Jordan cho biết hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng. Ôngnói thêm rằng cần vài ngày “để sâu chuỗi các vấn đề”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Jordan cho biết nghi phạm đã nổsúng khắp một toà nhà của Đại học Oikos, để lại một “hiện trường đầy máu me”.

“Cảnh sát đã tìm thấy vài nạn nhân trong một lớp học và khắp toà nhà… Vài ngườitrốn trong các toà khà và các lớp học bị khoá. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnhtượng rất đáng sợ, hãi hùng”, ông Jordan nói.

Một lễ tưởng niệm dự kiến sẽ được tổ chức vào 18h00 hôm nay theo giờ Mỹ.

Thống đốc bang California Jerry Brown cho biết trong một tuyên bố rằng vụ tấncông “gây sốc và đau buồn”.


Theo An Bình
         Dân Trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.