Thủ tướng Nhật bị đe dọa

Cảnh sát đang điều tra để tìm xem ai là kẻ gửi hai bức thư yêu cầu Thủ tướng Nhật Naoto Kan từ chức.

Cảnh sát đang điềutra để tìm xem ai là kẻ gửi hai bức thư yêu cầu Thủ tướng Nhật Naoto Kan từchức.

Cụ thể thì trong bức thưgửi tới văn phòng Thủ tướng hôm 1/7 có một con dao dài 8 cm. Ngoài ra,bức thư còn có đoạn khẳng định, nếu ông Naoto Kan không từ chức thì sẽbị “thượng đế trừng phạt”.

Cũng theo nguồn tin cảnhsát, bức thư còn lại được gửi tới cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Ichiro Ozawacó chứa một chiếc dùi và lời khẳng định: Thủ tướng Naoto Kan phải từchức bởi điều đó tốt cho việc tái thiết Nhật Bản sau thảm họa kép độngđất và sóng thần. Ngoài ra, cuối cả hai bức thư đều có chữ Sekihotai.

Theo điều tra ban đầu, cả hai bức thư được gửi từ Osaka. Và khi kiểm tranét chữ trong hai bức thư, nhà chức trách khẳng định chúng do cùng mộtngười viết.

Hiện chỉ số tín nhiệm củaThủ tướng Naoto Kan rất thấp bởi nhiều người Nhật cho rằng, ông khônghoàn thành tốt nhiệm vụ tái thiết, phát triển nước Nhật, nhất là sauthảm họa kép hôm 11/3.

Cuối những năm 1980, mộtnhóm tự xưng là Sekihotal thừa nhận tổ chức hàng loạt cuộc tấn công vàđe dọa và báo Asahi Shimbun.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.