Tòa án của LHQ xét xử ông Karadzic

Tòa án của LHQ tại The Hague, Hà Lan, hôm qua đã mởphiên xét xử ông Radovan Karadzic, cựu lãnh đạo của người Serbia tại Bosnia(Bosnian Serbs). Ông Karadzic bị xét xử về tội diệt chủng và 9 tội danh khác.

Tòa án của LHQ tại TheHague, Hà Lan, hôm qua đã mở phiên xét xử ông Radovan Karadzic, cựu lãnh đạocủa người Serbia tại Bosnia (Bosnian Serbs). Ông Karadzic bị xét xử về tộidiệt chủng và 9 tội danh khác.

Trong phần tự bào chữa, ôngKaradzic đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc đã ra lệnh đuổi những ai không phảilà người Serbia ra khỏi nhà. Ông ta cũng nói rằng mục đích lúc đó của ngườiSerbia ở Bosnia chỉ là tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Karadziccũng tố cáo các lãnh đạo Hồi giáo tại Bosnia thời đó đã âm mưu phát độngchiến tranh.

Tòa án của LHQ xét xử ông Karadzic
Ông Karadzic có thể bị phạt tù chung thân (Ảnh: AFP)

Ông Karadzic, 64 tuổi, bị bắt vào năm 2008 sauhơn 10 năm lẩn trốn. Ông bị cáo buộc liên quantới việc thảm sát 8.000 người Hồi giáo vào năm1995 cũng như các hoạt động bạo lực trong thậpniên 1990.

Theo C.M.L.
Tòa án của LHQ xét xử ông Karadzic



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.