Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên hôm 23đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc khi chorằng các cuộc tập trận này sẽ phá vỡ hòa bình và cản trở tiến trình phi hạt nhânhóa bán đảo Triều Tiên.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dânTriều Tiên hôm qua (2/3) đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung giữaMỹ và Hàn Quốc khi cho rằng các cuộc tập trận này sẽ phá vỡ hòa bình và cản trởtiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin KCNA của Triều Tiên chobiết cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc tập trận chiến tranhhạt nhân nhằm gia tăng khả năng tấn công phủ đầu vào Triều Tiên. Hãng tin nàycũng lên tiếng cáo buộc Mỹ là quốc gia cản trở tiến trình phi hạt nhân hóa bánđảo Triều Tiên bằng cách theo đuổi một cuộc chiến nhằm vào Bình Nhưỡng.
 
Hãng tin KCNA lên tiếng cảnh báo tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiênsẽ không bao giờ đạt thêm một bước tiến nào khi Triều Tiên và Mỹ vẫn ở trongtình trạng chiến tranh.

Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc
Binh lính Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ

Cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953 đãkết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn thay vìmột hiệp ước hòa bình. Do vậy, về mặt kỹ thuật,Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang ở trong tìnhtrạng chiến tranh.
 
Tuyên bố của hãng tin KCNA được đưa ra trong bốicảnh cuộc tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tênKey Resolve và Foal Eagle sẽ bắt đầu từ ngày 8đến 18/3 tới đây. Các lực lượng vũ trang HànQuốc kết hợp với hơn 18.000 binh lính Mỹ đangđóng quân tại Hàn Quốc và nước ngoài sẽ tham giavào cuộc tập trận này.

Trước đó, ngày 25/2, Triều Tiên đã lên tiếng đedọa sẽ thực hiện một cuộc tấn công quân sự mạnhmẽ vào các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc nếu hai nướcnày tiến hành các cuộc tập trận chung. Theo đó,Triều Tiên sẽ đáp trả không thương tiếc cuộc xâmlược bằng cách huy động tất các các phương tiệntấn công và phòng vệ trong đó có cả khả năng rănđe hạt nhân.
 
Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc tậptrận chung thường niên giữa quân đội hai nước.Triều Tiên thường xuyên lên án và chỉ trích mạnhmẽ những cuộc tập trận này. Bình Nhưỡng coi đâylà bước chuẩn bị để Mỹ và Hàn Quốc gây chiếntranh hạt nhân với Triều Tiên.

Theo An Khánh
Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.