Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ đập

Trung Quốc đang phải vất vả đối phó với nguy cơ nhiều đập, đê bị vỡ vì mưa lũ kéo dài vốn đã ảnh hưởng hàng trăm ngàn người.

Trung Quốc đang phải vấtvả đối phó với nguy cơ nhiều đập, đê bị vỡ vì mưa lũ kéo dài vốn đã ảnhhưởng hàng trăm ngàn người.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ đập
Người dân trú tạm trong một nhà thi đấu thể thao sau khi đê Xướng Khải ở Giang Tây bị vỡ

Giới chức tỉnh An Huy hôm qua đã quyết định chonổ một con đê để ngăn nước dâng cao làm vỡ đênày.  Trước đó 300 cảnh sát đã đặt bao cátbên bờ một nhánh sông Dương Tử chảy qua thànhphố Đồng Thành để ngăn nước tràn ra từ vết nứtdài 200m trên con đê nói trên. Tuy nhiên, giớichức cho rằng những bao cát này sẽ không thểchặn nước trong tình trạng mưa to kéo dài nên đãđưa ra quyết định trên. Chính quyền tỉnh hôm11.7 cho biết 5 đê nhỏ trên một con sông chảyqua thành phố An Khánh và Đồng Thành đã bị vỡ,buộc hơn 4.200 người phải sơ tán.

Cũng trong hôm qua, hàng trămbinh sĩ và cảnh sát ở tỉnh Thanh Hải nỗ lực hoàn tất việc đào một kênh tháo nướctừ đập Ôn Tuyền thuộc thành phố Golmud để tránh nguy cơ vỡ đập.

Sau khi hoàn tất, con kênh dài250m, rộng 12m và sâu 9m cùng với 2 kênh có sẵn sẽ giúp giải tỏa 400m3 nước mỗigiây từ hồ chứa của đập này, hiện chứa  hơn 230 triệu m3 nước so với sức chứacho phép là 70 triệu m3, đã xuất hiện nhiều vết nứt trên đập và hơn 9.000 ngườidân buộc phải sơ tán.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ đập

Nếu đập vỡ, Golmud sẽ bị chìmsâu dưới 4m và hơn 200.000 người sẽ bị ảnh hưởng. Người đứng đầu cơ quanquản lý nước trong tỉnh cho hay mực nước tại các con sông đang lên rất cao,có thể làm vỡ 128 trong tổng số 150 hồ chứa trong tỉnh bất cứ lúc nào.

Hồi tháng 6, một đoạn đê XướngKhải trên sông Phủ Hà tại tỉnh Giang Tây bị vỡ, buộc khoảng 100.000 người phảisơ tán. Truyền thông Trung Quốc cho hay trước tình hình mực nước trên sông, hồtại miền trung và miền nam nước này đang vượt mức an toàn, giới chức yêu cầukiểm tra tất cả đê, đập, hồ chứa và trạm thủy điện trong toàn khu vực.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ đập

Hai cha con chạy lụt tại tỉnh Giang Tây

Trong một diễn biến liênquan, vào hôm qua, lở đất do mưa to tại 2 tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên đãkhiến 17 người chết và 44 người mất tích. Cơ quan Cứu trợ hạn hán vàkiểm soát lũ lụt quốc gia Trung Quốc cho hay tính đến ngày 12.7, mưa lũtừ ngày 8.7 đã ảnh hưởng tới 18,3 triệu người sống dọc sông Dương Tử,trong đó 755.000 người phải sơ tán, 43 người chết và 18 người mất tích.Ngoài ra, đợt thiên tai này còn phá sập 39.000 ngôi nhà, và làm ảnhhưởng 974.000 ha hoa màu, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lêntới 10,6 tỉ nhân dân tệ (gần 30.000 tỉ đồng). 

Theo Văn Khoa
Thanh niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.