Trung tâm chăm sóc trẻ em lên tiếng sau khi bị tố cho trẻ nằm đất, ăn hoa quả thối và thậm chí là phân

Một đầu bếp ở Trung Quốc vừa khiến nhiều người bất ngờ khi vừa làm mỳ vừa biểu diễn như một vũ công

Trung tâm chăm sóc trẻ em này đã hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc về việc ngược đãi trẻ em của họ.

Như thông tin đã đưa, vào ngày 14/2, một cư dân mạng giấu tên đã đăng tải những bức hình đầyb ám ảnh lên mạng xã hội. Đó là những bức hình chụp lại cảnh được cho là ngược đãi trẻ em trong một trung tâm chăm sóc trẻ em.

Một bức hình chụp cảnh bé gái không mặc quần, phân còn dính khắp người thậm chí bé gái còn lấy phân của mình để ăn nó. Một bức hình khác thì chụp lại cảnh nhiều trẻ em nằm trên nền nhà, không chăn chiếu, không gối.

Ngoài ra, còn có bức hình ghi lại cảnh những nhân viên ở đây dùng hoa quả thối để cho trẻ em ăn và thậm chí họ còn vứt sữa bột mà phụ huynh gửi cho con em mình ra thùng rác.

Trung tâm chăm sóc trẻ em lên tiếng sau khi bị tố cho trẻ nằm đất, ăn hoa quả thối và thậm chí là phân - Ảnh 1.
Hai bức ảnh chụp lại những đứa trẻ phải nằm trên nền đất và một bé gái không mặc quần nằm trong cũi, người dính đầy phân.
 
Trung tâm chăm sóc trẻ em lên tiếng sau khi bị tố cho trẻ nằm đất, ăn hoa quả thối và thậm chí là phân - Ảnh 2.
Hình ảnh tố trung tâm chăm sóc trẻ em dùng hoa quả thối và vứt sữa bột của phụ huynh ra thùng rác.

Ngay sau khi được chia sẻ, các bức hình đã được lan truyền chóng mặt và khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Trước những lời chỉ trích gay gắt của dư luận, cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc. 

Vào ngày 22/2, một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Jalan Mutiara, Singapore đã lên tiếng. Họ cho biết những bức hình được đăng tải do một nhân viên cũ ở đây chụp lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Người này đã trở về Trung Quốc và có hiềm khích với trung tâm này.

Bà Samia El-Ibiary, giám đốc trung tâm cho biết những bức hình trên được chụp vào năm ngoái và chúng không phải là bức tranh toàn cảnh chính xác về hoạt động của trung tâm.

Theo bà Samia El-Ibiary, bức ảnh trẻ em nằm trên sàn nhà thực chất là các em đang tập thở và thư giãn sau khi ăn trưa. Còn bức ảnh hoa quả thối thì giám đốc trung tâm này giải thích rằng tất cả hoa quả bị thối đều được xử lý, không dùng cho trẻ em. Bà cũng nói thêm rằng các loại trái cây ở đây được mua hai lần một tuần.

Còn bức ảnh sữa bột bị vứt vào thùng rác thì bà Samia El-Ibiary cho biết đó là những sữa bột bị vương vãi ra sàn và họ phải đổ đi, không tái sử dụng để đảm bảo vệ sinh. 

Cuối cùng, về bức ảnh bé gái không mặc quần và thậm chí bé gái này còn được cho là ăn phân của chính mình thì giám đốc này giải thích rằng thực chất trẻ em thường có thói quen kéo tã ra khỏi người khi đang ngủ trưa. Thực tế là các cô giáo đã dọn dẹp và lau rửa sạch sẽ cho bé gái này.

Mặc dù vậy, bất chấp lời giải thích của giám đốc trung tâm, cư dân mạng vẫn lên án hành động ngược đãi trẻ em của trung tâm này. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

>> Bức ảnh trẻ em phải nằm đất, ăn hoa quả thối và thậm chí là phân gây phẫn nộ tại Trung Quốc

Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)


Thực phẩm bẩn

ngược đãi trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.