Tự đâm dao vào đầu, vẫn sống sót thần kỳ

Zhang Lan, một phụ nữ bị bệnh tâm thần ở thành phố Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), đã dùng dao nhọn dài khoảng hơn 12 cm tự đâm vào đầu mình khi các thành viên gia đình không để mắt tới cô.

Sau đó, Zhang Lan đã được đưa tới bệnh viện địa phương, nhưng các bác sĩ ở đây cho biết họ không thể lấy con dao ra khỏi đầu và không gây tổn thương não. Vì thế, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân tới bệnh viện quân đội Lan Châu.

Zhang Lan dùng dao nhọn dài 12cm tự đâm vào đầu

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang đầu của bệnh nhân để chẩn đoán, trước khi phẫu thuật lấy con dao ra khỏi đầu. Đáng chú ý, Zhang Lan đã hồi phục rất nhanh và xuất viện sau 5 ngày phẫu thuật.

Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi nhận thấy con dao không làm tổn thương các dây thần kinh chính trong não.

Theo Kiến Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.