Vòng vây cấm vận của Mỹ bị "thủng"

Iran vừa nhận được các hợpđồng đầu tư trị giá 20 tỷ USD từ các công ty nước ngoài vào lĩnh vực nănglượng, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran hôm nay tuyên bố.

Iran vừa nhận được các hợp đồng đầu tưtrị giá 20 tỷ USD từ các công ty nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng, Bộtrưởng Dầu mỏ Iran hôm nay tuyên bố.

Bộ trưởng Masoud Mir-Kazemikhẳng định: “Lượng vốn đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran sẽ còn tăng mạnh.Hình thức đầu tư có thể qua cấp vốn trực tiếp hoặc mua cổ phần”.

Iran - quốc gia có trữ lượngkhí đốt thiên nhiên lớn thứ 2 thế giới, sau Nga, tháng trước thông báo tìmkiếm khoản đầu tư trị giá 85 tỷ USD trong thập niên tới để thúc đẩy xuấtkhẩu khí đốt.
Ông Reza Kasaizadeh, Giám đốc điều hành Công ty xuất khẩu khí đốt quốc giaIran nhấn mạnh, Bộ Dầu mỏ Iran có kế hoạch thu hút khoản tiền trên thông quacác nhà đầu tư nước ngoài và tư nhân.

Vòng vây cấm vận của Mỹ bị "thủng"
Iran nhận hợp đồng đầu tư hơn 20 tỷ USD

Tuy sở hữu nguồn khí đốtkhổng lồ nhưng Iran vẫn phải nhập khẩu lượng lớn khí đốt từ Turkmenistan,trong khi lại xuất khẩu một lượng gần tương tự sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty xuất khẩu khí đốtquốc gia Iran mới đây cho hay, sản xuất khí đốt đứng ở mức 630 triệu m3 mỗingày, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước vào khoảng 465 triệu m3 một ngày.

Quốc gia 70 triệu dân Iranđang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí đốt do tiêu dùng tăng cao,đặc biệt vào mùa đông. Nhu cầu cao buộc Iran một vài lần phải cắt giảm nguồncung sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Trà My
Vòng vây cấm vận của Mỹ bị "thủng"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.