- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ việc người phụ nữ bị tuyên tử hình bằng ném đá đến chết vì tội ngoại tình gây sôi sục
Một phụ nữ ở Sudan đối mặt với hình phạt ném đá sau khi bị kết án tử hình vì tội ngoại tình là trường hợp đầu tiên được biết đến ở nước này trong gần một thập kỷ qua.
Maryam Alsyed Tiyrab, 20 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ở bang White Nile, Sudan vào tháng trước.
Tiyrab cho biết cô đang kháng cáo quyết định này.
Các nhà vận động lo ngại bản án là một dấu hiệu cho thấy cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10/2021 đã khuyến khích các nhà lập pháp thu hồi những lợi ích nhỏ đối với quyền của phụ nữ được thực hiện dưới thời chính phủ chuyển tiếp của đất nước.
Trung tâm Nghiên cứu Công lý và Hòa bình Châu Phi (ACJPS), có trụ sở tại Uganda, cho biết bản án vi phạm luật pháp trong nước và quốc tế, đồng thời kêu gọi "thả ngay lập tức và vô điều kiện" cho Tiyrab.
Trung tâm này cho rằng người phụ nữ không được xét xử công bằng và không được thông báo về việc thông tin cô ấy đưa ra trong quá trình thẩm vấn sẽ được sử dụng để chống lại cô ấy. Tiyrab cũng bị từ chối có đại diện pháp lý.
“Việc áp dụng hình phạt tử hình bằng cách ném đá vì tội ngoại tình là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm quyền được sống và cấm tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”, trung tâm ACJPS cho biết.
Năm 2020, sau khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ, chính phủ chuyển tiếp của Sudan đã công bố cải cách đối với một số luật hình sự cứng rắn và chính sách theo luật Sharia.
Jehanne Henry, một luật sư nhân quyền, cho biết bản án “cho thấy luật sharia hà khắc và các hình phạt vẫn đang được thực hiện ở Sudan”. “Vụ việc ném đá chết người là một lời nhắc nhở rằng các cải cách luật hình sự trong quá trình chuyển đổi chính phủ vẫn chưa hoàn thiện, và những hình phạt cổ xưa, khắc nghiệt như vậy vẫn được nêu ra trong quy định".
Lần cuối cùng, một phụ nữ bị kết án ném đá vì tội ngoại tình ở Sudan xẩy ra tại bang Nam Kordofan vào năm 2013. Bản án sau đó được lật lại.
Theo Saostar
-
Thế giới4 giờ trướcHọc dở cấp 3, nghề chính là lao công nhưng cô Đàm làm giám đốc cho 127 công ty, được trả lương chưa tới 40 triệu đồng mỗi năm; cô bị bắt và mới bị kết án tù.
-
Thế giới9 giờ trướcXong việc bước ra, thấy chồng ngủ say trong ô tô, vợ không nỡ gọi mà tự bắt xe về, đến khuya khi chị trở lại tìm thì người chồng đã tử vong do ngộ độc khí CO.
-
Thế giới13 giờ trướcTrong khi đó, nhiều netizen lại tỏ ra ngạc nhiên trước kỹ thuật đỗ xe "đỉnh cao" của người phụ nữ này và cho biết không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
-
Thế giới1 ngày trước“Qua khe hở, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới đất, thực sự trông rất đáng sợ”, người hàng xóm rùng mình kể lại.
-
Thế giới1 ngày trướcVua Charles được cho là đã gặp David Beckham trong thời gian Hoàng tử Harry ở Anh. Trước đó, Công tước xứ Sussex cho biết không thể gặp cha vì ông không có thời gian.
-
Thế giới1 ngày trướcSố người thiệt mạng do sốc nhiệt ở Thái Lan hiện gần gấp đôi so với con số 37 người cả năm 2023.
-
Thế giới2 ngày trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.