ĐTVN: Những điều trông thấy...

Tiền đạo đội trưởng của ĐTVN đã khẳng định rằng đánh bại Iraq là điều khó xảy ra nghe có vẻ hơi chua chát, nhưng có vẻ như lại rất thực tế

Tiền đạo đội trưởng của ĐTVN đã khẳng định rằng đánh bại Iraq là điều khó xảy ra nghe có vẻ hơi chua chát, nhưng có vẻ như lại rất thực tế bởi nhìn vào những gì mà ông thầy người Nhật có vào lúc này quả là...khó thật.

1. Cho đến lúc này, việc thay đổi nhân sự vào giờ chót vì những lý do chấn thương của HLV Miura đang khiến nhiều người phải ngạc nhiên, cũng như có nhiều điều khá bất hợp lý.

Đối với trường hợp của Minh Tuấn, Minh Long là không vấn đề. Nhưng với việc Thanh Hào, rồi Văn Biển lần lượt rời đội tuyển nhiều người đã tin rằng đây là những trường hợp "chấn thương tâm lý" nhiều hơn là chấn thương, hay bận thực sự.

ĐTVN, Miura, VFF, Mỹ Đình

Có thể tin điều đó, bởi ngay ssau khi có danh sách được gọi tập trung hậu vệ người Nam Định đang khoác áo HN.T&T đã nhận rất nhiều sự dè bỉu, chê bai đến từ dư luận sau nhiều màn thể hiện kém cỏi trước đó trong màu áo đội tuyển.

Cũng như thế, Thanh Hào cũng được cho về vì chấn thương nhưng như đã từng nói, trung vệ này không nặng tới mức không thể thi đấu. Nhưng việc gây cho Abass có lẽ mới là lý do lớn nhất để cầu thủ người Đồng Tháp...chấn thương và xin về.

2. Trong nhiều đợt gọi tập trung, điều có thể rất dễ nhận ra chính là HLV người Nhật Bản luôn dành sự ưu ái lớn cho các cầu thủ ở độ tuổi trẻ, bên cạnh phong độ của những cựu binh.

Điều này không có gì bất bình thường, bởi ĐTQG phải được xây dựng trên nền tảng sức trẻ - kinh nghiệm. Tuy nhiên, trường hợp gọi Khánh Lâm lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng cũng phải, bởi thực tế dù đã từng khoác khá nhiều đội bóng chơi ở V-League, nhưng Khánh Lâm lại không được coi như những cái tên xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ của BĐVN trong cả chục năm qua.

ĐTVN, Miura, VFF, Mỹ Đình

Những quyết định của HLV Miura đang khiến ĐTQG không còn đáng tin

Đến bản thân tiền vệ này cũng bất ngờ khi được gọi, huống gì là người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Nhất là khi, tuổi mà VFF công bố Khánh Lâm đã...33 tuổi.

3. Hẳn nhiên, không ai nói Khánh Lâm ở tuổi "băm" không thể tỏa sáng, nhưng có vẻ như mắt nhìn người của ông Miura khác biệt hơn rất nhiều đời HLV cả nội lẫn ngoại của BĐVN từ trước đến giờ thì đúng hơn.

Và chính bởi nhưng điều khác biệt ấy, giờ nhiều cầu thủ đã từng được gọi lên đội tuyển dưới thời ông Miura khi được hỏi liệu "lên hay không" chỉ cười cười đầy ý nhị thay cho câu trả lời.

Câu chuyện nhỏ này, cùng với việc những phát biểu rất thực tế của Công Vinh đã cho thấy rằng dường như vào lúc này ông thầy người Nhật không còn là sự tin tưởng tuyệt đối của nhiều cầu thủ nữa.

Đến ngay cả việc không bảo vệ, hoặc không có liệu pháp bảo vệ học trò trước sức ép dư luận (như trường hợp của Văn Biển, Thanh Hào) e rằng ông Miura lại mất điểm. Và, đội tuyển đang ở giai đoạn như hiện tại thực sự là rất đáng lo...

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.