10 tỷ đồng cho các giải thưởng của 3 giải đấu năm 2013

Tại buổi lễ ký kết nhà tài trợ vào sáng 24/1, VPF cũng đã công bố điều lệ cho 3 giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Một trong những điểm đáng chú ý của điều lệ là cơ cấu giải thưởng. Theo đó, đội vô địch V-League – Eximbank Cup 2013 sẽ nhận được 4 tỷ đồng.

Tại buổi lễ ký kết nhà tài trợ vào sáng 24/1, VPF cũng đã công bố điều lệ cho 3 giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Một trong những điểm đáng chú ý của điều lệ là cơ cấu giải thưởng. Theo đó, đội vô địch V-League – Eximbank Cup 2013 sẽ nhận được 4 tỷ đồng.

10 tỷ đồng cho các giải thưởng của 3 giải đấu năm 2013

VPF công bố cơ cấu giải thưởng trong mùa giải 2013 trong buổi ký kết hợp đồng tài trợ với Eximbank - Ảnh: Anh Tài

Theo TGĐ Phạm Ngọc Viễn, con số dự chi của VPF cho các hoạt động ở 3 giải đấu trong năm 2013 vào khoảng 50 tỷ đồng. Trong đó, VPF sẽ chuyển sang cho VFF để phát triển bóng đá trẻ là 10 tỷ đồng. Chi hỗ trợ cho các CLB trong việc di chuyển mỗi khi đá sân khách khoảng 6 tỷ đồng. Và tổng giá trị giải thưởng cũng cho 3 giải đấu hơn 10 tỷ đồng…

Theo cơ cấu giải thưởng ghi trong điều lệ, đội vô địch V-League – Eximbank Cup 2013 sẽ nhận phần thưởng 4 tỷ đồng. Hai đội đứng hạng Hai và Ba sẽ lần lượt nhận được 2 tỷ và 1 tỷ đồng.

Ở giải hạng Nhất, đội giành chức vô địch sẽ nhận giải thưởng 1 tỷ đồng. 500 triệu đồng là phần thưởng cho đội đứng nhì. Đội đứng hạng Ba sẽ nhận được 250 triệu đồng.

Ở cúp Quốc gia, đội đoạt cúp sẽ bỏ túi 1 tỷ đồng. Đội về nhì sẽ nhận được 500 triệu và hai đội đồng hạng Ba sẽ nhận 200 triệu/đội. Như vậy, so với cơ cấu giải thưởng của mùa giải trước thì phần thưởng cho các giải ở năm 2013 đã tăng lên đáng kể.

Ngoài các giải thưởng chính trên, BTC 3 giải đấu còn có 1 số giải thưởng cá nhân, tập thể khác. Như các giải thưởng CLB, HLV xuất sắc nhất tháng, Hội CĐV, giải thưởng Fair-play… vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, BTC cũng đã quyết định, hỗ trợ với tổng số tiền 6 tỷ đồng về tiền di chuyển cho các đội mỗi khi thi đấu sân khách. Cụ thể, các CLB sẽ nhận được 30 triệu đồng (V-League cũng như hạng Nhất) cho mỗi trận thi đấu trên sân đối phương.

Cũng theo quy định về tài chính ghi trong điều lệ, VPF đã quyết định, hỗ trợ cho các CLB dự AFC Cup 2013 200 triệu đồng/đội khi tham dự các trận vòng loại. Nếu vượt qua vòng đấu loại, mỗi đội sẽ nhận được 300 triệu đồng/đội. Ở AFC Cup 2013, 2 đại diện của Việt Nam là SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Bên cạnh quyền lợi được hưởng, VPF cũng quy định, mỗi ở V-League phải đóng lệ phí 500 triệu đồng. Khoản tiền này được chia thành 2 đợt. Các đội phải đóng đợt 1 với số tiền 250 triệu đồng trước ngày 24/2 tới. Số tiền còn lại phải đóng vào trước ngày 9/6.
Theo Bongdaplus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.