20.000 người kiến nghị Tổng thống Hàn Quốc trừng phạt trọng tài "xử ép" Olympic Việt Nam

CĐV Hàn Quốc giận dữ khi trọng tài nước này là ông Kim Dae-yong có những quyết định gây tranh cãi trong trận tranh HCĐ ASIAD...

CĐV Hàn Quốc giận dữ khi trọng tài nước này là ông Kim Dae-yong có những quyết định gây tranh cãi trong trận tranh HCĐ ASIAD giữa Olympic Việt Nam và UAE.

Một đơn kiến nghị đã gửi đến Tổng thống Hàn Quốc, thông qua website của Văn phòng chính phủ Hàn, mong mỏi ông tước quyền điều khiển các trận đấu của trọng tài Kim Dae-yong. 

Lá đơn có hơn 20.000 người ký tên (đã tăng lên thành 25.000 vào chiều 3/9), đa phần là người Hàn Quốc, với nội dung: "Trong trận đấu tranh HCĐ ASIAD 2018, trọng tài Kim mắc sai sót nghiêm trọng và đó là một nỗi hổ thẹn quốc tế. Những người biết bóng đá ở mức cơ bản cũng có thể nhận thấy".


Ông Kim Dae-yong là trọng tài chính trận tranh HCĐ giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE. Trọng tài Kim bị lên án vì có những quyết định gây tranh cãi, bất lợi cho Việt Nam. Điển hình phải kể đến tình huống ở phút 61 khi bóng từ đường tạt của Olympic Việt Nam trúng tay trung vệ Ahmed trong vòng cấm nhưng không tiếng còi nào được cất lên.

Ngoài ra, trong hiệp 2, có vẻ ông Kim đã nương tay trước các tình huống lần lượt Văn Quyết, Quang Hải và Hà Đức Chinh bị đốn ngã khiến "những chiến binh sao vàng" nhiều phen phải hú vía với pha phản công của đội bóng Tây Á.


Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Kim không chỉ gây ra làn sóng phẫn nộ của dư luận Việt Nam, mà cả ở quê nhà Hàn Quốc. Bởi lẽ rất nhiều fan Hàn ủng hộ Olympic Việt Nam và ông Park Hang Seo. Việc Olympic Việt Nam không giành HCĐ ASIAD 2018 khiến các fan không khỏi thất vọng.

"Những quyết định của trọng tài quá thiếu chính xác", một tài khoản đưa ý kiến trên các trang báo Hàn Quốc. Nặng nề hơn, có hai cổ động viên tỏ ra gay gắt: "Thật thất vọng. Ông ta là nỗi xấu hổ của những người Hàn Quốc".

Ông Kim Dae-yong, 56 tuổi, từng điều khiển trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại World Cup hồi tháng 9/2015. Cuối trận đấu đó, khi đội khách Việt Nam đang dẫn 2-1, ông Kim đã bất ngờ tăng thời gian bù giờ lên 11 phút thay vì chỉ 4 phút như thông báo ban đầu.


Theo Trí Thức Trẻ 


Olympic Việt Nam

ASIAD 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.