21h00 ngày 17/8, Arsenal - Aston Villa: Ông Wenger sẽ xỏ giày vào sân?

Arsenal sẽ đá trận đầu tiên của mùa giải mới với đúng 14 cầu thủ lành lặn, sau khi đã đẩy đi 17 cầu thủ và chỉ mang về tân binh duy nhất theo dạng chuyển nhượng tự do là tiền đạo Yaya Sanogo từ Auxerre.

Arsenal sẽ đá trận đầu tiên của mùa giải mới với đúng 14 cầu thủ lành lặn, sau khi đã đẩy đi 17 cầu thủ và chỉ mang về tân binh duy nhất theo dạng chuyển nhượng tự do là tiền đạo Yaya Sanogo từ Auxerre.

HLV Arsene Wenger chỉ còn 4 người trên ghế dự bị là thủ môn Fabianski, tiền vệ Emmanuel Frimpong và hai tiền đạo Park Chu Young, Nicklas Bendtner. 3 người cuối cùng bị đem cho mượn cả mùa trước.

Khủng hoảng nhân sự

Mùa Hè này, có 7 cầu thủ đội một của Arsenal đã ra đi, là Marouane Chamakh, Gervinho, Andre Santos, Andrey Arshavin, Sebastien Squillaci, Vito Mannone và Johan Djourou (cho Hamburg mượn). 10 người còn lại đã rời Arsenal thuộc đội B hoặc đội trẻ. Danh sách thương binh của họ có Monreal, Sagna, Arteta, Diaby, Miyaichi, và cả tân binh Sanogo. Cazorla về tập trung cùng đội tuyển TBN.

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa sau 18 ngày nữa, nhưng Arsenal vẫn chưa bổ sung thêm cầu thủ mới, bất chấp tuyên bố rằng có 70 triệu bảng đang nằm trong ngân sách mua sắm của họ. Báo chí Anh viết rằng Arsenal đã hỏi mua Luis Suarez, Wayne Rooney, Gonzalo Higuain, mới đây là Luiz Gustavo.

Chỉ còn 14 cầu thủ lành lặn, liệu Wenger có tính đến giải pháp… tự xỏ giày vào sân?

Nhưng tất cả chỉ là “bánh vẽ”. Arsenal khiến Luis Suarez thất vọng sau khi hỏi mua tiền đạo người Uruguay với giá… 40 triệu+1 bảng, để tuột Higuain vào tay Napoli vì chậm chân, không hề nghiêm túc với Rooney, và mới đây, tiếp tục đứng nhìn Gustavo gia nhập một đội kém tiếng hơn rất nhiều là Wolfsburg. Lý do rất đơn giản: Wenger chỉ chấp nhận trả 14 triệu bảng, không hơn. Đội bóng Đức nâng giá lên 17,6 triệu, và thành công.

Thường thì trước đây, khi bán cầu thủ, Wenger đều chuẩn bị phương án thay thế từ đội trẻ, nhưng giờ thì không hiểu ông sẽ bấu víu vào đâu. Đội U21 của Arsenal vừa thảm bại 1-5 trước Colchester ở League One (giải hạng Ba của Anh). Trước đó, họ bị Luton đè bẹp 7-0 và tiếp theo là một trận hòa 4-4 trước Leytont Orient. Tập thể thảm bại ấy có cả những cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao là Chuba Akpom, Thomas Eisfeld và Gedion Zelalem.

Mới đầu mùa đã ở thế chân tường

4 hậu vệ của Arsenal trong trận gặp Aston Villa sẽ là Jenkinson (cánh phải), cặp trung vệ Mertesacker, Koscielny và Gibbs (cánh trái). Sẽ không có ai thay thế, nếu một trong 4 người chấn thương. Trên ghế dự bị, Arsenal chỉ còn một tiền vệ phòng ngự (Frimpong), và hai tiền đạo Bendtner, Park Chu Young.

Ông Wenger cũng không có nhiều phương án B, khi Arsenal rơi vào thế trận bế tắc. 11 cầu thủ đá chính của Arsenal trong trận gặp Aston Villa sẽ chơi với tâm lý hoặc đá “nhát chân”, hoặc không còn gì để mất.

Nhưng nếu Arsenal có thể hiện được đẳng cấp của một CLB tên tuổi khi bị dồn vào chân tường, thì đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Một mùa giải còn dài ở trước mắt và cần sự chuẩn bị đầy đủ cả về con người và các phương án chiến thuật. Một đội hình lý tưởng rơi vào khoảng 22-23 người, và hiện tại, Arsenal thiếu đến 2/3 quân số lý tưởng ấy.

Đã 3 mùa bóng liên tiếp, Arsenal không thắng trận mở màn ở giải Ngoại hạng. Hai mùa gần đây, họ thậm chí không thể ghi bàn ở trận khai mạc. Đây là mùa bóng mà Arsenal chuẩn bị nhân sự tồi nhất trong lịch sử, và việc họ mất điểm có lẽ là không bất ngờ.

Các CĐV Arsenal đã chấp nhận chính sách thắt lưng buộc bụng của ông Wenger trong nhiều năm vì lý do CLB phải trả tiền xây sân Emirates và dù sao, đội bóng này không được xây dựng dựa trên những hợp đồng “bom tấn”. Nhưng khi Arsenal lâm vào tình cảnh không có người mà đá như thời điểm này, thì có thể khẳng định rằng đó là một sự keo kiệt không cần thiết. Bằng chứng? 70 triệu bảng (ít ra, Arsenal đã tuyên bố như vậy) vẫn im lìm trong két.

2 Aston Villa chỉ thắng được 2 trận trong 19 lần làm khách trước Arsenal, nhưng 2 trận ấy đều đến sau khi Pháo thủ chuyển sang sân mới Emirates

12 Arsenal đã không thua trong 12 trận mở màn Premier League gần đây của họ (thắng 8 và hòa 4), nhưng họ đã chia điểm ở các trận đầu tiên trong 3 mùa liên tiếp

17 Arsenal đã đẩy đi tổng cộng 17 cầu thủ trong mùa Hè này, với 7 cầu thủ đội một và 10 người từ đội trẻ hoặc đội dự bị, chỉ mang về một tân binh duy nhất là Yaya Sanogo từ Auxerre (miễn phí)

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny - Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs - Wilshere, Ramsey, Chamberlain - Podolski, Giroud, Walcott

Aston Villa: Guzan - Lowton, Okore, Vlaar, Luna - Westwood, Delph, El Ahmadi, Weimann, Agbonlahor - Benteke.

Dự đoán: 1-1

Theo Ban Cầm (Thethaovanhoa.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.