Báo nước ngoài sốc với thất bại của Việt Nam

Được đánh giá cao hơn Indonesia, nhưng ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch ĐT Việt Nam lại thua đối thủ với tỷ số 1-2 trong trận bán kết lượt đi...

Được đánh giá cao hơn Indonesia, nhưng ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch ĐT Việt Nam lại thua đối thủ với tỷ số 1-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup diễn ra tối 3/12.

ĐT Việt Nam chơi không đến nỗi quá tệ trước chủ nhà Indonesia. Thầy trò Hữu Thắng cũng không quá thua kém về mặt thế trận. Thống kê cho thấy Việt Nam kiểm soát bóng 47%, còn Indonesia là 53%. Số pha dứt điểm được thầy trò Nguyễn Hữu Thắng tạo ra là 5 lần (2 trúng đích), trong khi Indonesia có 9 lần (5 trúng đích).

Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ đã khiến ĐT Việt Nam trả giá. Chứng kiến đội bóng được đánh giá cao hơn gục ngã, các phương tiện truyền thông nước ngoài bị sốc. Trang chủ Affsuzukicup của giải giật tít: "Indonesia vượt qua mọi dự đoán để giành chiến thắng trên sân nhà trước Việt Nam".

Bao nuoc ngoai soc voi that bai cua Viet Nam hinh anh 1
Indonesia có thắng lợi 2-1 trước Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Ảnh: AFF Cup.

Cách viết này cho thấy ĐT Việt Nam mới được kỳ vọng sẽ ca khúc khải hoàn. Chiếu theo diễn biến trận đấu, trang Affsuzukicup phân tích căn bệnh dứt điểm kém của ĐT Việt Nam đã góp phần khiến họ thua trận. Cụ thể, tình huống Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng ở phút 70 với cú đánh đầu ra ngoài đã dập tắt hy vọng tìm kiếm trận hòa.

Còn trên Foxsportsasia, trang thể thao này giật tít: "Indonesia khiến Việt Nam rơi giọt máu đầu tiên". Sau chuỗi ba trận toàn thắng tại vòng bảng, "Những ngôi sao vàng" đã nếm mùi thất bại ở giải năm nay.

Trong khi đó, trang ESPN tôn vinh tiền đạo Boaz Salossa, tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Indonesia. Họ viết: "Boaz tạo ra lợi thế cho Indonesia ở bán kết AFF Cup trước Việt Nam".

Với ĐT Việt Nam, dù thua 1-2 nhưng đó chưa phải thảm họa. Nhà vô địch AFF Cup 2008 vẫn còn 90 phút lượt về ở Mỹ Đình sau đây 4 ngày để cứu vãn tình thế. Các trang Affsuzukicup, ESPN, Foxsportsasia đều không vội đánh giá về cơ hội vào chơi trận chung kết của hai đội.

Lý do vì mọi thứ vẫn còn chờ trận bán kết lượt về và cách biệt 1 bàn được Indonesia tạo ra là khá mong manh. Trên sân Mỹ Đình vào tuần sau, ĐT Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 sẽ vào chung kết.

Sau 90 phút trận Indonesia hạ Việt Nam 2-1, trang Goal chọn cầu thủ chạy cánh Rizky Pora (Indonesia) là "Người hay nhất trận". Dựa vào thống kê của Opta, Pora chạm bóng 39 lần, đạt tỷ lệ chiến thắng tranh chấp trên không là 71,4%. Anh còn có 4 pha treo bóng nguy hiểm vào khu vực cấm địa và thực hiện 2 cú sút.

Đáng nói, cách phân tích của Goal chỉ ra Rizky Pora là người mang đến sự bất ngờ cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

“HLV Hữu Thắng lo ngại Andik Vermansah, Boaz Salossa và  Stefano Lilipaly hơn. Nhưng sau cùng Rizky Pora đã tạo ra cú sốc. Dù không ghi bàn, cầu thủ này đã có trận đấu rất hay khi liên tục khuấy đảo hành lang trái của ĐT Việt Nam”, trang Goal bình luận.

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)


ĐT Việt Nam

thất bại

AFF Cup 2016


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.