Bố Xuân Trường: 'Con tôi bản lĩnh hơn dưới thời thầy Thắng'

Ông Lương Bách Chiến nói như vậy khi có mặt tại sân Thuwunna cổ vũ trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.

Ông Lương Bách Chiến nói như vậy khi có mặt tại sân Thuwunna cổ vũ trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.

Bố mẹ Xuân Trường (mặc áo khác màu) ở khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam tại SVĐ Thuwunna. Ảnh: Long Terry.

Bố mẹ Xuân Trường (mặc áo khác màu) ở khu vực khán đài dành cho CĐV Việt Nam tại SVĐ Thuwunna. Ảnh: Long Terry.

Trận đấu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar tối 20/11 là lần đầu tiên bố mẹ theo Xuân Trường sang nước ngoài cổ vũ con trai thi đấu.

Ông Lương Bách Chiến và bà xã di chuyển từ Tuyên Quang xuống Hà Nội, sau đó bay sang Myanmar từ ngày 19/11. 

Có mặt trên sân dự khán trận đấu, lúc đầu trận, ông Chiến tỏ ra rất lo lắng khi tận mắt chứng kiến sức ép từ gần 30.000 CĐV chủ nhà Myanmar. Tuy nhiên, với sự trưởng thành sau 1 năm ở Hàn Quốc, Xuân Trường đã vượt qua áp lực để thi đấu thăng hoa trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.

"Trường đã thực sự bản lĩnh hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy cháu phần nào giữ được cái đầu lạnh, dưới sức ép của hàng chục nghìn khán giả Myanmar. Bên cạnh đó, tôi thấy rõ khát khao và tinh thần chiến đấu của Trường dưới thời Hữu Thắng. Cháu lăn xả hơn, nhiệt huyết hơn và cống hiến được nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia", ông Chiến nhận xét.

Hiệp 1, tiền vệ của Incheon United chơi chói sáng bằng đường kiến tạo cho Văn Quyết lập công. Anh cũng khiến các tiền vệ đối phương liên tục phạm lỗi. Nhưng sang hiệp 2, có lẽ do xuống sức nên tiền vệ số 14 không còn hiệu quả như trước. Dù vậy, anh vẫn để lại dấu ấn với pha phát động tấn công giúp Công Vinh lập công.

Bo Xuan Truong: 'Con toi ban linh hon duoi thoi thay Thang' hinh anh 1

Xuân Trường là cầu thủ phát động cả 2 tình huống dẫn đến bàn thằng của đội tuyển Việt Nam. Anh cũng tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội nhờ khả năng chuyền dài và nhãn quan chiến thuật nhạy bén.

Trước đó, ông Chiến và bà xã từng vào Cần Thơ, xuống Hà Nội theo dõi con trai thi đấu. Ở cuộc so tài tuyển Việt Nam 3-2 Indonesia trên sân Mỹ Đình hôm 12/10, bố của Xuân Trường cũng xin nghỉ làm để xuống động viên con trai thi đấu. 

Xuân Trường sinh năm 1995 và là một trong những thủ lĩnh của lứa U19 từng gây tiếng vang dưới thời HLV Graechen. Sau một mùa giải 2015 dưới màu áo HAGL ở V.League, Xuân Trường gây ấn tượng với nhiều nhà tuyển trạch nước ngoài. Cuối cùng, bầu Đức gật đầu với CLB Incheon đang thi đấu tại K.League sau khi từ chối nhiều đề nghị trước đó.

Xuân Trường được đội bóng Hàn Quốc mượn trong hai năm với mức phí 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Anh là một trong những cầu thủ ngoại của Incheon bên cạnh Kevin Oris (Bỉ) và Matej Jonjic (Croatia). Cầu thủ Việt Nam tiết lộ chính hai ngoại binh này là những người đã giúp đỡ anh rất nhiều để hòa nhập với đội bóng mới. Anh có những e ngại ban đầu nhưng nhờ vốn tiếng Anh lưu loát, cầu thủ này đã bắt nhịp với các đồng đội.

Theo Zing.vn

Xuân Trường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.