Bóng đá Anh kiếm tiền giỏi nhất thế giới

Theo Báo cáo tài chính mới nhất từ công ty kiểm toán Deloitte, tổng doanh thu từ 92 đội bóng chuyên nghiệp ở Anh lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ bảng, đứng đầu thế giới.

Theo Báo cáo tài chính mới nhất từ công ty kiểm toán Deloitte, tổng doanh thu từ 92 đội bóng chuyên nghiệp ở Anh lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ bảng, đứng đầu thế giới.
money-1370494408_500x0.jpg
Các CLB bóng đá Anh dẫn đầu thế giới về doanh thu

Premier League đương nhiên vẫn là "cỗ máy in tiền" số một tại xứ sở sương mù. Trong năm 2011-2012, doanh thu của 20 CLB ở giải Ngoại hạng Anh đạt 2,4 tỷ bảng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số rất ấn tượng nếu đặt cạnh doanh thu của các CLB thuộc các giải đấu hàng đầu châu Âu khác: 1,58 tỷ bảng ở Bundesliga (Đức); 1,4 tỷ bảng ở La Liga (Tây Ban Nha) và 1,3 tỷ bảng ở Serie A (Italy).

Championship - giải hạng nhất Anh cũng có những bước tiến tích cực. Doanh thu các CLB ở Championship tăng 53 triệu so với năm ngoái, lên 476 triệu. Ông Dan Jones, chuyên viên cấp cao tại Deloitte phát biểu: "3 tỷ bảng là một con số rất lớn. Đóng góp từ Premier League là không phải bàn cãi nhưng Championship cũng có sự tăng trưởng riêng. Đôi khi chúng ta quá chú ý đến giải Ngoại hạng mà bỏ quên giải hạng Nhất. Hai giải đấu này đều là những tấm gương thành công của bóng đá Anh".

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tốt, các đội bóng Anh lại đang gánh những khoản nợ không hề nhỏ. Tổng cộng, khoản nợ của các đội bóng Anh đang ở mức 0,9 tỷ bảng, cao nhất từ trước đến nay. Ông Dan Jones bày tỏ: "Điều quan trọng là các CLB phải hướng đến một sự phát triển bền vững, lâu dài. Luật công bằng tài chính được áp dụng vào năm tới chính xác là những gì các CLB đang cần".

Luật công bằng tài chính của UEFA quy định các CLB bóng đá ở châu Âu không được chi tiêu vượt quá doanh thu. Điều này có thể sẽ khiến các CLB không dám mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Deloitte, số tiền chi ra cho việc mua bán cầu thủ vào năm tới có thể sẽ gia tăng vì các đội bóng Anh sắp sửa nhận một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Bắt đầu từ mùa giải 2013-2014, tiền bản quyền truyền hình ở Premier League sẽ tăng lên một cách chóng mặt: 5 tỷ bảng cho 3 mùa giải. "Với khoản doanh thu mới từ truyền hình, liệu có bao nhiêu tiền sẽ đổ vào thị trường chuyển nhượng và tiền lương cầu thủ? Tôi nghĩ sẽ có một con số kỷ lục. Hi vọng luật công bằng tài chính sẽ khiến các CLB thận trọng hơn trong việc chi tiêu để không gây ra những nguy hiểm cho chính các CLB đó", ông Dan Jones chia sẻ.

Cũng trong báo cáo của Deloitte, các CLB bóng đá ở Anh đã góp vào ngân sách 1,3 tỷ bảng tiền thuế và bảo hiểm.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.