Bóng đá thời "đói kém", các đội bóng tập "chay"

Thời buổi “gạo châu củi quế”, hầu hết các đội bóng V.League đều phải “thắt lưng buộc bụng” trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, “tập chay” chuẩn bị lượt về...

Thời buổi “gạo châu củi quế”, hầu hết các đội bóng V.League đều phải “thắt lưng buộc bụng” trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, “tập chay” chuẩn bị lượt về...

Tập huấn ở… nhà

Trao đổi với PV sáng 6.6, HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa) cho biết: “Chúng tôi nghỉ 5 ngày sau khi kết thúc lượt đi và tập trung trở lại hôm 31.5. Theo kế hoạch, đội chỉ tập luyện ở Thanh Hóa kết hợp với việc di chuyển ra bãi biển Sầm Sơn rèn thể lực. Chúng tôi chọn đội U19 Thanh Hóa làm “quân xanh” đá giao hữu chứ không đi tập huấn ở địa phương khác. Điều này vừa giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, lại tiết kiệm được chi phí”. 

 Được đánh giá khá cao nhưng XMXT.Sài Gòn (trái) chưa thể khẳng định được sức mạnh ở V.League 2013.

Với kinh nghiệm cầm quân lâu năm, ông Chung cho rằng nếu để đội bóng nghỉ dài hơn, nhiều cầu thủ sẽ không giữ được trạng thái thể lực tốt gắn với những cuộc vui chơi quá đà: “Ý thức của cầu thủ vẫn chưa chuyên nghiệp nên tập trung sớm ngày nào hay ngày đó. Điều này sẽ giúp họ bắt nhịp tốt hơn cho nửa chặng đường còn lại của mùa giải”- HLV họ Mai bày tỏ.

Ở lượt về, Thanh Hóa sẽ có những sự thay đổi đáng chú ý như thanh lý hợp đồng với chân sút ngoại Patiyo và ký hợp đồng với tuyển thủ Kenya sở trường chơi ở vị trí tiền vệ Patrick Oboya: “Tôi muốn hình thành bộ ba tấn công gồm chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân – Oboya – Abass. Hy vọng ở lượt về, sức công phá của Thanh Hóa sẽ mạnh mẽ hơn”- ông Chung lạc quan.

“Ém quân” tại địa phương

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA: “Kết thúc lượt đi, SLNA được nghỉ 5 ngày trước khi tập trung trở lại hôm 2.6. Đội cũng chỉ tập luyện ở Vinh chứ không đi tập huấn ở địa phương khác bởi như vậy rất tốn kém”.

Tương tự như Thanh Hóa, đương kim vô địch SHB.Đà Nẵng cũng chỉ “ém quân” tại địa phương. Kết thúc lượt đi, SHB.Đà Nẵng (17 điểm/9 trận) đang tạm xếp thứ 5, kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

Thời gian tới, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có hai trận đấu bù tiếp đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đến ngôi vô địch là HAGL (bù lượt 9, ngày 26.6) và làm khách của Đồng Nai (bù lượt 7, ngày 10.7).

Chia sẻ với PV, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ: “Sau trận thắng SLNA 3-2 hôm 27.5, chúng tôi đã nghỉ 8 ngày và mới tập trung trở lại từ 4.6. Thực tế, tôi còn muốn cho cầu thủ nghỉ nhiều hơn nhưng 15.6 đã thi đấu lượt về rồi nên phải tập lại. Lượt đi, SHB.Đà Nẵng mất quá nhiều sức khi phải thi đấu cả ở AFC Cup”.

Ngày 8.6 tới, SHB.Đà Nẵng có trận giao hữu với đội hạng Nhất Quảng Nam trên sân Chi Lăng: “Lượt về, chúng tôi sẽ thay thế ngoại binh Danny bằng chân sút người Serbia Milorad Janjus. Trung vệ Cosmin, Phước Vĩnh cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu trở lại. Việc không còn phải thi đấu AFC Cup sẽ giúp SHB.Đà Nẵng dốc toàn lực cho V.League.

Tôi không muốn nói trước về khả năng có thể bảo vệ ngôi vô địch và chỉ biết cùng các học trò cố gắng chiến thắng từng trận”- HLV Huỳnh Đức chốt lại.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.