Cảm xúc trái ngược của Tuấn Anh, Công Phượng khi về Nhật Bản

Công Phượng, Tuấn Anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau dịp cuối tuần qua.

Công Phượng, Tuấn Anh đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau dịp cuối tuần qua.

Cảm xúc trái ngược của Tuấn Anh, Công Phượng khi về Nhật Bản

Do mới trở lại sau khi phục vụ ĐT Việt Nam, Tuấn Anh và Công Phượng đều không được điền tên vào danh sách thi đấu của Yokohama FC và Mito Hollyhock cuối tuần qua. Diễn biến vòng đấu thứ 35 J-League 2 đã đem tới cho 2 cầu thủ này những cảm xúc trái chiều.

Bất chấp thất bại trên sân của Consadole Sapporo, Mito Hollyhock vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 14 trên BXH. Khoảng cách giữa họ và nhóm "cầm đèn đỏ" hiện vẫn đang là 8 điểm. Với cách biệt an toàn như vậy, Mito Hollyhock có thể tạo nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ dự bị.

Cảm xúc trái ngược của Tuấn Anh, Công Phượng khi về Nhật Bản - Ảnh 1.

Công Phượng đang có thêm cơ hội ra sân tại J-League 2.

Điều này chắc chắn có lợi với Công Phượng. Thay vì phải chờ đợi từ băng ghế dự bị, anh sẽ được cân nhắc cho đá chính trong một số trận đấu thích hợp. Công Phượng cần nắm lấy thời cơ này để khẳng định bản thân tại J-League 2 và trên hết là lấy lại cảm giác bóng tốt nhất, sẵn sàng cho AFF Cup 2016.

Tuấn Anh lại không được vui mừng giống người bạn cùng xuất thân từ lò HAGL Arsenal JMG. Yokohama FC của anh dù đã dẫn trước 2-0 nhưng rồi lại để đối thủ V-Varen Nagasaki vốn bị đánh giá yếu hơn gỡ hòa.

Mất điểm đáng tiếc, đội bóng thuộc thành phố Yokohama tụt một bậc trên BXH xuống đứng thứ 8. Với 8 điểm kém hơn Kyoto Sanga (xếp thứ 6), cơ hội để Yokohama FC lọt vào vòng play-off thăng hạng lên J-League đã trở nên rất nhỏ.

Không "sáng cửa" như Công Phượng, Tuấn Anh khó chen chân vào đội hình ra sân lúc này tại J-League 2. Cúp Hoàng đế Nhật Bản là sân chơi vừa sức hơn với tiền vệ người Thái Bình.

Cảm xúc trái ngược của Tuấn Anh, Công Phượng khi về Nhật Bản - Ảnh 2.

Tuấn Anh vẫn khó chen chân được vào đội hình Yokohama FC tại J-League 2.

Chỉ có điều, đến tận ngày 4/11 Yokohama FC mới đá vòng 4 Cúp Hoàng đế. Nếu tham gia trận đấu này, Tuấn Anh sẽ về tập trung ĐT Việt Nam chỉ 2 tuần trước khi AFF Cup khởi tranh. HLV Hữu Thắng chắc chắn không muốn cậu học trò cưng phải chuẩn bị cho "trận đánh lớn" một cách cập rập như vậy.

Theo Trí Thức Trẻ

Công Phượng

Tuấn Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.