Campuchia mạnh hơn trong cuộc tái đấu ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình?

Về lý thuyết, sau khi thắng ở trận lượt đi trên sân đối phương, ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trong trận lượt về trên sân nhà

Về lý thuyết, sau khi thắng ở trận lượt đi trên sân đối phương, ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trong trận lượt về trên sân nhà, trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia (19h ngày 10/10). Nhưng có thể tính chất trận đấu sẽ khác, và đối thủ sẽ đá khác với lượt đi.

Ở lượt đi, đội tuyển Campuchia đá với tư cách là chủ nhà, khi trận đấu diễn ra ở Phnom Penh, trong sân Olympic có đến 4 – 5 vạn người. Khi đó, lợi thế sân nhà buộc Campuchia phải chọn lối chơi tấn công.

Vì họ đá tấn công, nên ĐT Việt Nam khi đó chỉ cần dồn đội hình tập trung cho khâu phòng ngự, trước khi phản đòn, là đạt hiệu quả: Rõ nhất là trong bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam của Quang Hải ở cuối trận.

Thế nhưng, ở trận lượt về tới đây. Đội tuyển Campuchia không còn chịu áp lực phải tấn công trước đội mạnh hơn mình là đội tuyển Việt Nam, vì họ giờ phải đá trên sân đối phương. Thành ra, đội tuyển Việt Nam cũng cần phải thận trọng khi đối thủ chơi phòng ngự phản công.

Đội tuyển Việt Nam của HLV tạm quyền Mai Đức Chung có thể sẽ đối đầu với một Campuchia khác hẳn trong trận lượt về
ĐT Việt Nam của HLV tạm quyền Mai Đức Chung có thể sẽ đối đầu với một Campuchia khác hẳn trong trận lượt về

Còn nhớ tại AFF Cup 2016, Malaysia cũng từng suýt thua Campuchia khi đội bóng đất Chùa Tháp triển khai lối đá phòng ngự phản công khá lợi hại.

Trong lối chơi phản công, Campuchia có tiền đạo rất hợp với lối đá này là Chan Vathanaka, người có tốc độ, kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ tốt. Chính Chan Vathanaka là người 2 lần sút tung lưới Malaysia, đều từ những tình huống phản công như thế, tại AFF Cup 2016.

Trái ngược với điểm mạnh của Chan Vathanaka, tốc độ là điểm yếu của các trung vệ bên phía đội tuyển Việt Nam, hiện có tên trong đột triệu tập lần này. Cả 3 trung vệ của chúng ta hiện có là Ngọc Hải, Ngọc Thịnh và Tiến Dũng đều không mạnh về mặt tốc độ.

Chính vì thế, các hậu vệ của HLV Mai Đức Chung cần bọc lót cho nhau tốt hơn, để tránh tình trạng để đối thủ khai thác bẫy việt vị, rồi đua tốc độ với các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Đá phản công thường dễ hơn đá tấn công, bởi khi phản công, đội được phản công sẽ đối diện với hàng thủ ít người hơn, so với khi tấn công trực diện. Thành ra, có thể Campuchia tấn công không hay, nhưng họ lại phản công lợi hại, nhưng Malaysia suýt chút nữa từng là nạn nhân của đội bóng đất Chùa Tháp 1 năm trước.

ĐT Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Campuchia, nhất là sau khi các cầu thủ của chúng ta đã có thể lực tốt hơn, nhờ đã đá qua vài vòng đấu tại V-League, cộng với việc bổ sung một số gương mặt nổi trội như tiền đạo Anh Đức, trung vệ Ngọc Hải.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn cứ phải dè chừng các pha phản công của Campuchia, với sở trường chuyền dài của tiền vệ Chreang Polroth và các pha chạy nước rút lợi hại của tiền đạo Chan Vathanaka.

Theo Dantri.com.vn


ĐT Việt Nam

HLV Mai Đức Chung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.