Cận cảnh Ánh Viên khổ luyện cho “giấc mơ huy chương” Olympic 2016

Video dưới đây sẽ cho người hâm mộ một cái nhìn cụ thể hơn về quá trình chuẩn bị vô cùng vất vả và gian nan cho mục tiêu chinh phục huy chương...

Video dưới đây sẽ cho người hâm mộ một cái nhìn cụ thể hơn về quá trình chuẩn bị vô cùng vất vả và gian nan cho mục tiêu chinh phục huy chương Olympic Rio của cô gái vàng môn bơi lội, Nguyễn Thị Ánh Viên.

Có thể gói gọn một ngày của Nguyễn Thị Ánh Viên tại Brazil trước khi tranh tài tại Olympic 2016 là "ăn, tập, ngủ" và cứ thế mà làm. Người theo sát Ánh Viên trong những ngày ở Brazil là HLV Đặng Anh Tuấn.

 can canh anh vien kho luyen cho “giac mo huy chuong” olympic 2016 hinh anh 1

Ánh Viên khổ luyện cho giấc mơ huy chương tại Olympic 2016. Ảnh: IT.

Khi đặt chân đến Làng VĐV Olympic, Ánh Viên và thầy Tuấn được bố trí ở tại tòa nhà số 31. Khu tổ hợp thể thao này có đầy đủ các điều kiện cần thiết để VĐV các đoàn dự Olympic có cảm giác thoải mái nhất trước các cuộc tranh tài.

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, Ánh Viên tập luyện theo khung giờ khá đặc biệt: từ 10 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau để quen với khung giờ thi đấu. Do đó, một ngày của Ánh Viên bắt đầu rất muộn.

Tại Olympic 2016, Ánh Viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung: 400m hỗn hợp (6.8), 400m tự do (7.8) và 200m hỗn hợp (8.8). Ánh Viên bỏ nội dung 200m tự do do quá gần với thời gian thi nội dung 200m hỗn hợp. Mục tiêu của Ánh Viên là vượt qua vòng loại, lọt vào chung kết ít nhất một nội dung. 400m hỗn hợp được đánh giá là nội dung sở trường của Ánh Viên.

Cận cảnh Ánh Viên khổ luyện cho “giấc mơ huy chương” Olympic 2016:

Lịch thi đấu Olympic của đoàn thể thao Việt Nam:

Bắn súng

6.8 – 7.8: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi, nam)

10.8 – 11.8: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (50m súng ngắn, nam)

Judo

6.8 – 7.8: Văn Ngọc Tú (48kg, nữ)

Đấu kiếm

6.8 – 7.8: Nguyễn Thị Như Hoa (Kiếm 3 cạnh, nữ)

8.8 – 9.8: Nguyễn Thị Lệ Dung (Kiếm chém, nữ)

10.8 – 11.8: Đỗ Thị Anh (Kiếm liễu nữ) và Vũ Thành An (kiếm chém, nam)

Thể dục dụng cụ

3.8 – 21.8: Phạm Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh

Rowing

3.8 – 12.8: Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền (thuyền đôi hạng nhẹ, nữ)

Bơi lội

6.8 – 7.8: Nguyễn Thị Ánh Viên (400m hỗn hợp, nữ)

7.8 – 9.8: Hoàng Quý Phước (200m tự do, nam)

8.8: Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do, nữ)

8.8 – 10.8: Nguyễn Thị Ánh Viên (200m hỗn hợp, nữ)

Cử tạ

7.8: Vương Thị Huyền (48kg, nữ)

7.8 – 8.8: Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn (56kg, nam)

12.8 – 13.8: Hoàng Tuấn Tài (85kg, nam)

Điền kinh

12.8 – 13.8: Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km, nam)

13.8 – 16.8: Nguyễn Thị Huyền (chạy 400m và chạy 400m rào, nữ)

Cầu lông

11.8 – 20.8: Nguyễn Tiến Minh (đơn nam) và Vũ Thị Trang (đơn nữ)

Vật

17.8 – 18.8: Vũ Thị Hằng (48kg, nữ)

18.8 – 19.8: Nguyễn Thị Lụa (53kg, nữ)

Theo NamNV (Bongdanet)


Ánh Viên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.