Cảnh sát Las Vegas lần đầu tiên công khai thừa nhận về nghi án hiếp dâm của Ronaldo

Vụ việc ngày càng nghiêm trọng hơn và các cơ quan chức năng không thể đứng ngoài cuộc

Vụ việc ngày càng nghiêm trọng hơn và các cơ quan chức năng không thể đứng ngoài cuộc.

Vụ việc được tái điều tra vào tuần trước, nhưng Ronaldo không ở Mỹ nên mọi chuyện bị đình trệ khá nhiều. Mới đây, người phát ngôn của cảnh sát Las Vegas đã thừa nhận với tờ Mirror:

"Chúng tôi chưa thể biết được rằng việc trao đổi với Ronaldo lúc nào có thể diễn ra. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ lắng nghe anh ta".

Cảnh sát Las Vegas lần đầu tiên công khai thừa nhận về nghi án hiếp dâm của Ronaldo-1

Kathryn Mayorga, năm nay 34 tuổi, chính là người yêu cầu cảnh sát mở lại vụ án từng bị đóng lại trước kia. Cô gái này khẳng định đã nhận khoản tiền 287.000 bảng vào năm 2010 để không tiếp tục tố cáo hành vi hiếp dâm mình của Ronaldo. Hồ sơ của vụ việc khi đó vẫn nằm trong kho lưu trữ của cảnh sát Las Vegas.

Cảnh sát Las Vegas lần đầu tiên công khai thừa nhận về nghi án hiếp dâm của Ronaldo-2

Ronaldo và Kathryn Mayorga bị bắt gặp vào năm 2009.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ Ronaldo đang đồng loạt bày tỏ quyết tâm sát cánh với ngôi sao người BĐN. Katia, chị Ronaldo, đăng trên trang cá nhân hình ảnh CR7 trong bộ trang phục Siêu nhân kèm lời đề tựa:

"Tôi mong những CĐV dũng cảm hãy để hình ảnh này làm ảnh đại diện trong một tuần như một hành động bảo vệ Ronaldo, vì BĐN, vì cậu ấy, vì chúng ta và vì công lý. Ronaldo xứng đáng với điều đó".

Theo Trí Thức Trẻ


Ronaldo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.