Cầu thủ Brazil: Không sex là… xỉu

Tình dục, tình dục nhiều và tình dục trước khi thi đấu có tác hại, ảnh hưởng lớn đến thể lực cũng như thành tích thi đấu của VĐV thể thao. Lý thuyết này sai tới 110% nếu lấy các cầu thủ bóng đá Brazil làm “đối tượng nghiên cứu”.

Tình dục, tình dục nhiều và tình dục trước khi thi đấu có tác hại, ảnh hưởng lớn đến thể lực cũng như thành tích thi đấu của VĐV thể thao. Lý thuyết này sai tới 110% nếu lấy các cầu thủ bóng đá Brazil làm “đối tượng nghiên cứu”.

Cầu thủ Brazil: Không sex là… xỉu

Ronaldinho luôn được những người đẹp vây quanh

Từ thời Galen (129-200 sau Công nguyên) cho tới ngày nay khi y học hiện đại đã phát triển, người ta vẫn còn cãi nhau ỏm củ tỏi về tác động tốt hay xấu của hoạt động tình dục tới thể thao.

Nhưng cứ tạm cho tình dục là kẻ thù của thành tích trong thể thao như một số nhà nghiên cứu thì kết luận này không bao giờ đúng với cầu thủ Brazil, bởi các ngôi sao xứ Samba dường như có một “cơ địa” đặc biệt: sex càng nhiều, đá càng hăng.

Thật thế, Pele từng phê phán đồng đội nổi tiếng của mình là Garrincha sống quá phóng túng, tình dục quá độ. Nhưng những huyền thoại như Garrincha hay Socrates chết vì rượu chứ đâu có hy sinh vì… gái, thứ mà họ luôn khẳng định là liều doping hợp pháp cực mạnh.

Romario là người hùng của đoàn quân Selecao tại VCK World Cup 1994, huyền thoại này cho biết, tại World Cup 1994, HLV Carlos Alberto Parreira cấm WAGs đến khách sạn của ĐT Brazil nhưng không cấm Romario và các đồng đội quan hệ với họ ở ngoài doanh trại của đội bóng vào bất cứ thời điểm nào.

Romario kiện  Vasco da Gama  tới cùng

Nhờ chính sách “sex thoải mái” của Parreira, Romario không chỉ giành Cup Vàng thế giới năm 1994, mà như “Quỷ lùn” thừa nhận: “Nhờ thế mà tôi có cậu con trai”. Cậu con trai mà Romario cùng vợ… “tạo ra” bên ngoài doanh trại ĐT Brazil trên đất Mỹ năm 1994 nay đã 18 tuổi, hiện đang nối nghiệp cha ở CLB Vasco da Gama.

Quái kiệt hơn cả là Ronaldinho, một số nguồn tin từ báo chí Anh còn khẳng định, trong giờ nghỉ giữa trận tứ kết World Cup 2002 giữa Brazil và Anh, Ro “vẩu” đã… quan hệ ngay với một fan nữ người Anh trong phòng thay đồ. Kết quả thì đã rõ: Dinho chơi như lên đồng trong hiệp hai, ghi một bàn và kiến tạo một bàn giúp Selecao lội ngược dòng trước Tam Sư.

Tiền đạo Fred là một trong số ít sao Samba không dính vào bê bối liên quan đến gái. Nhưng trong cuộc trò truyện trực tiếp với nhà tình dục học Laura Muller trên chương trình Altas Horas của TV Globo vào tháng 09/2012, Fred khẳng định, cầu thủ Brazil không thể thăng hoa nếu thiếu sex trước mỗi trận đấu và bản thân anh cũng vậy. Tuy nhiên, tiền đạo Selecao cũng cho rằng, anh không phí sức như một số đồng đội mà “giải quyết thật nhanh” để dành sức cho sân cỏ.

Ông lạc hậu rồi, Big Phil!


Nhằm chuẩn bị cho giải Confederations Cup và đặc biệt là chiến dịch “săn vàng” tại VCK World Cup 2014 trên quê hương mình vào mùa Hè tới, Luiz Felipe Scolari sẽ cho các học trò của mình “xả láng sex” hay sẽ ban lệnh cấm như chiến dịch World Cup 2002 ở Viễn Đông, giải đấu mà ông đã đưa Selecao lần thứ 4 lên đỉnh thế giới?

Sex luôn gắn liền với các chiến dịch lớn của ĐT Brazil trong quá khứ. Nhưng Scolari lại là ông thầy rất nghiêm khắc về vấn đề này và tại VCK World Cup 2002, Big Phil đã ban lệnh cấm tuyệt đối Ronaldo cùng các học trò quan hệ tình dục với bạn gái hoặc… đối tác trước khi giải đấu bắt đầu. Lệnh cấm này khiến đoàn quân Selecao phải nhịn tới 40 ngày.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Brazil sau đó, Ronaldo cho biết: “World Cup 2002 là kỷ niệm ngọt ngào nhưng tôi và đồng đội phải sống như những thầy tu, thật không dễ chịu chút nào”.

Nhưng Ronaldo nói dối, bởi bất chấp lệnh cấm của Big Phil, anh vẫn “xả trại” ra ngoài tìm đối tác, bằng chứng là cậu con rơi Alex là kết quả của “tình một đêm” giữa “Người ngoài hành tinh” và cô nàng Michele Alexander đúng vào thời điểm diễn ra VCK World Cup trên đất Nhật Bản.

Và dĩ nhiên, Ronaldo không phải ngôi sao duy nhất lẻn ra ngoài vào ban đêm. Một câu hỏi đặt ra: nếu Ronaldo bị cấm tiệt 40 ngày đúng theo lệnh của Scolari, liệu anh có tỏa sáng để giúp Brazil đăng quang tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm nào? Có lẽ Big Phil nên bỏ lệnh cấm vận...
Theo BĐCS


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.