Chị em song sinh tay trong tay song hành trên đường đua marathon Olympic

Một cảnh tượng gây chú ý diễn ra ở nội dung marathon nữ tại Olympic Rio 2016, khi cặp chị em song sinh Anna và Lisa Hahner cùng nắm tay nhau về đích

Một cảnh tượng gây chú ý diễn ra ở nội dung marathon nữ tại Olympic Rio 2016, khi cặp chị em song sinh Anna và Lisa Hahner cùng nắm tay nhau về đích, hành động khiến cho họ được nói còn nhiều hơn cả người giành HCV nội dung này.

Cặp chị em song sinh vừa nêu năm này cùng 26 tuổi, họ hoàn thành nội dung marathon nữ với thời gian 2 giờ 45 phút, chậm hơn 15 phút so với thành tích tốt nhất của chính họ ở các kỳ giải chuẩn bị cho Olympic năm nay, cũng như chậm hơn 21 phút so với người giành HCV nội dung vừa nêu.

Chị em Anna và Lisa Hahner (Đức) nắm tay nhau về đích
Chị em Anna và Lisa Hahner (Đức) nắm tay nhau về đích

Trước đó, họ cũng gần như song hành trên suốt hành trình hơn 40km
Trước đó, họ cũng gần như song hành trên suốt hành trình hơn 40km

Dù vậy, ấn tượng về họ với những người chứng kiến cuộc thi lớn hơn cả ấn tượng về những tấm huy chương. Tờ New York Times nổi tiếng thế giới bình luận: “Chiến thắng và những tấm huy chương không phải là điều duy nhất mà người ta hướng tới”.

Không chỉ nắm tay nhau về đích, trong suốt hành trình dài hơn 40km, Lisa và Anna cũng gần như song hành nhau trong từng bước chạy.

Chị em song sinh Kim Hye-Gyong và Kim Hye-Song (CHDCND Triều Tiên) cũng song hành về đích với thời gian như nhau: 2 giờ 28 phút 36 giây, lần lượt đứng thứ 10 và 11
Chị em song sinh Kim Hye-Gyong và Kim Hye-Song (CHDCND Triều Tiên) cũng song hành về đích với thời gian như nhau: 2 giờ 28 phút 36 giây, lần lượt đứng thứ 10 và 11

Ngoài cặp chị em song sinh người Đức kể trên, còn có thêm 1 cặp song sinh khác người CHDCND Triều Tiên là Kim Hye-Gyong và Kim Hye-Song gần như về đích cùng lúc ở nội dung marathon nữ. Cặp đôi này hoàn thành nội dung marathon nữ với thời gian 2 giờ 28 phút 36 giây, lần lượt đứng thứ 10 và 11 cuộc thi.

Chưa hết, đội Estonia còn có chị em sinh ba tham dự nội dung marathon nữ, gồm Lily, Liina và Leila Luik. Chỉ có khác với 2 cặp chị em song sinh người Đức và người CHDCND Triều Tiên ở chỗ 3 chị em nhà Luik không chạy cùng nhịp trong cuộc đua.

Chị em sinh ba nhà Luik (Estonia) cũng tham gia nội dung marathon nữ
Chị em sinh ba nhà Luik (Estonia) cũng tham gia nội dung marathon nữ

Theo Dantri.com.vn


Olympic 2016


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.