Công Phượng muốn HAGL tiếp tục chơi đẹp ở V.League

Với Công Phượng, lần trở lại V.League mùa 2017 sau một năm vắng bóng không hề tạo cho anh cảm giác xa lạ.

Với Công Phượng, lần trở lại V.League mùa 2017 sau một năm vắng bóng không hề tạo cho anh cảm giác xa lạ.

Công Phượng đã trải qua một năm biến động. Một năm tại Mito HollyHock (Nhật Bản) thật sự đáng quên với chân sút sinh năm 1995. Anh không được ra sân thường xuyên khi chỉ xuất hiện 6 trận và phải xa sân cỏ nhiều tháng vì chấn thương.

Và trong lần trở lại V.League mùa 2017, có người cho rằng mọi thứ với Công Phượng hoàn toàn mới mẻ vì HAGL đã có những sự thay đổi về nhân sự và cả lối chơi. Tuy nhiên, chân sút 22 tuổi lại cho rằng bản thân không hề cảm thấy lạ lẫm trong lần tái xuất tới đây. 

Cong Phuong muon HAGL tiep tuc choi dep o V.League hinh anh 1
Công Phượng cho rằng lần trở lại V.League sau 1 năm vắng bóng không mới mẻ với anh. Ảnh: Nguyễn Đăng.

"Tôi và các đồng đội đã tập luyện 8, 9 năm rồi, nên thực sự chẳng có gì mới mẻ cả. Cả đội HAGL giờ đã làm quen với giải rất tốt. Những người bạn (đồng đội) của tôi lúc này cũng tự tin hơn. Ngoài ra, tôi và những người khác trong đội cũng đang giữ được mối quan hệ tốt", Công Phượng chia sẻ.

Nói như số 10 của HAGL, người hâm mộ sẽ hiểu không chỉ Công Phượng mà cả HAGL giờ không còn rụt rè với V.League như trong lần xuất hiện đầu tiên cách đây 2 năm. Công Phượng cũng thừa nhận điều này.

"Đội của tôi đã lên V.League hai năm rồi, vì vậy các cầu thủ cũng quen dần với môi trường ở đây. Các đồng đội cũng tràn đầy sự tự tin. Cá nhân tôi rất vui khi lại được tập và thi đấu cùng những người bạn cũ", Công Phượng trả lời.

Gần đây, có ý kiến HAGL đã thay đổi lối chơi cống hiến và kỹ thuật đẹp mắt để thích hợp với môi trường V.League. Tuy nhiên, Công Phượng cho rằng đội bóng phố núi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi đã được xây dựng.

"Toàn đội sẽ cống hiến những trận cầu đẹp mắt sắp tới. Nhưng đầu tiên, tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội trong thời gian qua. Bản thân cũng mong muốn khán giả tới sân nhiều hơn để ủng hộ tinh thần cho HAGL. Lúc này, không khí tập luyện trong đội rất tốt. HAGL sẽ cố gắng duy trì điều này để giành những kết quả tốt", Công Phượng nói.

Về phần HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL, ông đồng tình với quan điểm Công Phượng trở lại V.League "chẳng phải chuyện mới mẻ" như truyền thông phân tích. "Anh ta đã thi đấu nhiều năm rồi, do đó chúng tôi không lo lắng về việc Công Phượng có hòa nhập với HAGL hay không", HLV Quốc Tuấn nói.

Vào 7/1, HAGL của Công Phượng sẽ làm khách trước CLB Đà Nẵng thuộc vòng 1 V.League.

Theo Zing.vn

Công Phượng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.