Đình Luật, Tấn Trường 'sống lại' cơ hội dự AFF Cup

HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ sẽ giữ lại Đình Luật, trong khi đó Tấn Trường cũng khó có khả năng bị loại.

HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ sẽ giữ lại Đình Luật, trong khi đó Tấn Trường cũng khó có khả năng bị loại.
luat-1352964071_500x0.jpg

Đình Luật không hoàn toàn sẵn sàng trong đợt tập trung lần này. Ảnh: Thế Ngọc.

Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng đã cho biết, gần như chắc chắn ông sẽ giữ lại Đình Luật. Trước đó, chính ông Hùng là người đã không hài lòng với thái độ tập luyện và thi đấu với trung vệ CLB Sài Gòn Xuân Thành. Việc có quá nhiều thứ ngoài chuyên môn thời gian qua đã ảnh hưởng đến sự tập trung của Đình Luật. Nhiều người dự đoán nếu không có gì bất ngờ phút chót, thì Đình Luật sẽ là một trong hai cái tên bị loại khỏi đội tuyển. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Phước Vĩnh buộc HLV Phan Thanh Hùng phải có sự dự phòng. Ở hàng thủ của đội tuyển hiện nay, sau Minh Đức, Đình Luật chính là người có kinh nghiệm nhất. Chưa kể trước những tiền đạo có thể hình tốt của đối phương, thì khả năng tranh chấp của Đình Luật lại là rất cần thiết.

“Tôi đã trực tiếp tới động viên để Đình Luật trở lại. Cơ hội vẫn còn cho tất cả cầu thủ, dù khoảng thời gian thể hiện còn lại là không nhiều”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Như vậy, từ chấn thương của Phước Vĩnh, Đình Luật sống lại cơ hội tham dự AFF Cup. Tất nhiên, trung vệ này sẽ phải thể hiện được sự nỗ lực của mình trong trận giao hữu với Khánh Hòa chiều nay. Thậm chí trong ít ngày tới, Đình Luật vẫn phải tranh thủ để lấy điểm trước HLV Phan Thanh Hùng và ban huấn luyện. Ông Hùng từng nói, quan trọng là các cầu thủ thể hiện được khát khao của mình, thể hiện được sự cầu tiến của mình, thì cơ hội vẫn sẽ còn cho tất cả.

Khẳng định sẽ cho Đình Luật sang Thái Lan nhưng ông Hùng không cho biết sẽ có loại trung vệ này không trước khi gút lại danh sách 22 cầu thủ để đăng ký với BTC. Cơ hội tham dự AFF Cup còn nguyên với Đình Luật, thậm chí cơ hội còn rất sáng khi chấn thương của Phước Vĩnh đang chưa biết rõ ngày nào sẽ phục hồi.

Không chỉ có Đình Luật nhận niềm vui, mà thủ môn Tấn Trường cũng có khả năng sẽ có trong danh sách sang Thái. Chắc chắn HLV Phan Thanh Hùng là người thừa hiểu nhất sự mạo hiểm của việc chỉ đăng ký hai thủ môn. Huống hồ, Thanh Bình lại là người không có kinh nghiệm, trong khi Hồng Sơn cũng chỉ mới bình phục sau chấn thương. Tấn Trường dù đã mắc lỗi nghiêm trọng tại VFF Cup và có một số biểu hiện ngoài chuyên môn, nhưng chỉ cần thể hiện sự cố gắng ở giải đoạn cuối của khâu chuẩn bị, anh vẫn có thể được chọn.
Thực ra, xét về chuyên môn, Tấn Trường vẫn rất cần thiết trong những trận Việt Nam gặp đối thủ có thể hình cao như Philippines. Khả năng tranh chấp bóng bổng của Tấn Trường sẽ giúp đội tuyển hạn chế rất nhiều những pha treo bóng của đối thủ này.

Trong trường hợp Tấn Trường không bị loại, thì ai sẽ là người duy nhất phải nói lời chia tay với đội tuyển trước ngày sang Thái Lan. Lúc này, cả hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của Việt Nam đều có những cầu thủ có cần được rút gọn. Đình Đồng và Hồng Tiến là hai cái tên có nguy cơ cao nhất khi chỉ thực sự chơi tròn vai. Trong khi đó ở hàng tiền vệ, Sỹ Cường và Ngọc Duy cũng không thể hiện được nhiều ở những trận giao hữu vừa qua. Có quá nhiều sự cạnh tranh và quan trọng nhất là không mang tới những kỳ vọng lớn nào, 4 cầu thủ trên chính là những người có nguy cơ cao nhất phải chia tay giấc mơ AFF Cup.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.