Đối thủ truyền kiếp của ĐT Việt Nam trong mắt Xuân Trường

Mới về nước trong chiều 6.11, tối cùng ngày, Xuân Trường đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội

Mới về nước trong chiều 6.11, tối cùng ngày, Xuân Trường đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Sau buổi tập, anh đã có những chia sẻ về đối thủ truyền kiếp của ĐT Việt Nam...

Trao đổi với báo chí, Xuân Trường bật mí: " Ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là vô địch AFF Cup 2016, sau đó là SEA Games 2017. Đây có thể là kỳ AFF Cup cuối cùng của các " đàn anh " như Công Vinh, Thành Lương... nên những cầu thủ trẻ như chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó ".

doi thu truyen kiep cua dt viet nam trong mat xuan truong hinh anh 1

Tiền vệ Xuân Trường trả lời báo chí sau buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam tối 6.11. Ảnh: Tuệ Minh

Khi phóng viên đặt câu hỏi về đối thủ Thái Lan tại AFF Cup 2016, Xuân Trường bày tỏ: " Thái Lan luôn là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á và là đối thủ truyền kiếp của ĐT Việt Nam. Nhưng để đạt mục tiêu của mình thì không chỉ Thái Lan mà chúng ta phải biết cách vượt qua mọi đối thủ khác. Tôi biết người hâm mộ luôn rất vui mỗi khi chúng ta thắng Thái Lan và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng nhau làm được điều đó ".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Xuân Trường đã cải thiện được điều gì cũng như những hạn chế còn phải cải thiện thêm so với chính mình cách đây 1 năm, trước thời điểm sang Hàn Quốc thi đấu, Trường khiêm tốn chia sẻ: " Tôi xin phép chỉ nói về hạn chế của mình. Ở K.League, tôi đã được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn, môi trường sinh hoạt cũng quen dần, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của tôi vẫn còn kém và tôi vẫn chưa đủ sức thi đấu hết 90 phút ở K.League. Dù sao tôi mới 21 tuổi và còn phải học hỏi nhiều để hoàn thiện mình trong tương lai ".

Trở lại buổi tập tối qua, các tuyển thủ đã phải trải qua giáo án kéo dài khoảng 1,5 giờ đồng hồ trên sân Mỹ Đình. HLV Hữu Thắng dành nhiều thời gian cho các học trò rèn lại những miếng tấn công trung lộ, đưa bóng ra biên sau đó chuyền vào cho tiền đạo bên trong vòng cấm dứt điểm. Các chân sút như Công Vinh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết... đều tỏ ra rất ăn ý khi chủ động dứt điểm hoặc bỏ bóng cho đồng đội sút.

Các cầu thủ bị đau như hậu vệ cánh Ngọc Đức, trung vệ Ngọc Hải, tiền đạo Văn Thắng... đều đã tập luyện trở lại bình thường. Ba cầu thủ Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Đình Tùng vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ.

Cuối buổi tập, khi các đồng đội đã được nghỉ thì nhóm cầu thủ gồm Công Vinh, Minh Tuấn, Công Phượng, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Quyết được HLV Hữu Thắng yêu cầu tập thêm đá phạt hàng rào trong khoảng 10 phút. Thanh Trung, Xuân Trường, Công Phượng là những người có nhiều pha đá phạt hoàn hảo nhất.

Theo Danviet.vn

ĐT Việt Nam

Xuân Trường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.