ĐT Đức: Nghịch lý thiếu - thừa

Thoạt nhìn qua, dễ thấy ĐT Đức đang sở hữu dàn cầu thủ tài năng đã được khẳng định ở tầm thế giới. Nhưng thực tế thì HLV Joachim Loew vẫn đang phải đau đầu với những thiếu hụt nhân sự, đẩy ông tới trước nhiều lựa chọn khó...

Thoạt nhìn qua, dễ thấy ĐT Đức đang sở hữu dàn cầu thủ tài năng đã được khẳng định ở tầm thế giới. Nhưng thực tế thì HLV Joachim Loew vẫn đang phải đau đầu với những thiếu hụt nhân sự, đẩy ông tới trước nhiều lựa chọn khó...

Sự xuất sắc của những Reus (phải) hay Oezil khiến HLV Loew (ảnh dưới) đau đầu trong việc chọn tiền vệ công

Sự xuất sắc của những Reus (phải) hay Oezil khiến HLV Loew (ảnh dưới) đau đầu trong việc chọn tiền vệ công

THỪA VẪN THỪA, THIẾU VẪN THIẾU
Nhiều năm qua, bóng đá Đức liên tục đón các lứa cầu thủ tài năng mới. Song, điều đáng nói là những gương mặt mới phần lớn đều là tiền vệ công. Nó khiến Loew phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Ở vị trí tiền vệ trái, ông có 3 lựa chọn sáng giá là Marco Reus, Andre Schuerrle và Julian Draxler. Hay ở vị trí dẫn dắt, ngoài Mesut Oezil thì Joachim Loew cũng có một lựa chọn sáng giá khác là Mario Goetze.

Nhưng không phải ở vị trí nào Loew cũng có những cơn đau đầu dễ chịu như vậy. Ngược lại, ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc “chọn mặt gửi vàng” ở ít nhất 3 vị trí là trung vệ, hậu vệ trái và trung phong. Ở vị trí trung vệ, việc Mats Hummels sa sút phong độ khiến Loew phải chuyển hướng sử dụng cặp đôi Jerome Boateng - Per Mertesacker nhưng đây vẫn chưa phải là một lựa chọn khiến ông có thể an tâm. Bên hành lang trái, Schmelzer chưa bao giờ tạo được niềm tin tuyệt đối. Đó là lý do ở những trận gần đây, Jansen vẫn thường xuyên được thử lửa nhưng cầu thủ của Hamburg cũng chưa tạo ra được khác biệt lớn.

Đau đầu hơn cả chính là vị trí trung phong. Việc tin dùng sơ đồ 4-2-3-1 với 1 trung phong thực thụ (thường là Klose) đã khiến Loew gặp khó khi cặp đôi tiền đạo Gomez và Klose liên tục phải hứng chịu chấn thương trong thời gian qua. Điều đó khiến cho Loew chỉ còn duy nhất Kruse - một trung phong non kinh nghiệm và chưa từng được chơi bóng ở đẳng cấp cao cho vị trí tiền đạo cắm.


LOEW CẦN MẠNH BẠO HƠN
Nếu nhìn lại những gì diễn ra kể từ sau World Cup 2010, dễ thấy rằng những vấn đề mà Loew đang phải đối mặt tại Mannschaft không hề mới. Nhưng trong hơn 3 năm qua, ông vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Không phủ nhận chiến lược gia này không có những lựa chọn nhân sự ưng ý nhất nhưng rõ ràng, đó là quãng thời gian đủ để một HLV giỏi có thể che đi khiếm khuyết trong đội. Nhưng tại Mannschaft thì khác, mọi chuyện thậm chí còn diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Ở điểm này, Loew có lẽ cần phải học hỏi Pep Guardiola của Bayern. Kể từ sau khi đến Munich, Guardiola đã có những thay đổi mà ít ai nghĩ tới, cho dù vẫn dựa trên nòng cốt là những nguồn nhân lực cũ. Đơn cử như việc chiến lược gia người TBN sử dụng Lahm ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thậm chí là tiền vệ công để có thể thực hiện ý đồ chiến thuật của mình.

Loew từng khẳng định ông là mẫu HLV “ưa mạo hiểm”. Nhưng trong việc sử dụng người, ông tỏ ra quá rón rén. Đã có rất nhiều gợi ý như việc sử dụng Podolski ở vị trí hậu vệ trái, đẩy Lahm sang hậu vệ trái và để cánh phải cho Grosskreutz, áp dụng sơ đồ với tiền đạo ảo hay tin dùng Kiessling... Song Loew mới chỉ thử nghiệm tiền đạo ảo và nó vẫn chưa mang lại kết quả tích cực. Để thành công, đôi khi phải biết chấp nhận mạo hiểm và đây có lẽ là điều mà Loew cần phải học hỏi người đồng nghiệp Guardiola.


Klose và Gomez có thể mất suất sang Brazil
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Joachim Loew đã lên tiếng cảnh báo 2 trung phong của Đức là Miroslav Klose và Mario Gomez về vị trí của họ tại ĐT Đức. “Không có cầu thủ nào nghiễm nhiên có một suất tới Brazil. Họ sẽ phải nỗ lực để sớm tìm lại phong độ nếu không muốn bị gạch tên”, Loew nhấn mạnh. Ở mùa này, Klose và Gomez liên tục phải dưỡng thương vào chưa có nhiều đóng góp cho ĐTQG.

Weidenfeller chờ phá kỷ lục
Nếu được ra sân, Weidenfeller (33 tuổi) sẽ trở thành thủ môn... lớn tuổi nhất từng ra mắt trong màu áo Mannschaft. Kỷ lục cũ đang thuộc về Toni Turek khi thủ thành này được bắt trận đầu cho ĐT Đức lúc đã 31 tuổi 308 ngày. Trong khi Karl Sesta là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra mắt trong màu áo Mannschaft khi đã 35 tuổi, 83 ngày.

Voeller gây sức ép với Loew
GĐTT Rudi Voeller của Leverkusen cho rằng nếu Đức không vô địch World Cup 2014 “thì sẽ chẳng bao giờ Mannschaft có thể giành danh hiệu”. “HLV Joachim Loew đã làm rất tốt trong việc phát hiện cầu thủ và xây dựng lối chơi. Những năm qua, Đức luôn là ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu. Song, mọi sự chờ đợi đều có giới hạn và nếu không thể đăng quang tại World Cup 2014, đó sẽ là một thảm họa dành cho Loew”, Voeller chia sẻ.

Ấn tượng Max Kruse 
Tiền đạo Max Kruse của M’gladbach đang tạo ra những ấn tượng đẹp dành cho HLV Joachim Loew trong đợt tập trung quan trọng này. “Cậu ấy trẻ, luôn nỗ lực hết mình và đang không ngừng tiến bộ. Nếu nhìn lại cách đây 1 năm, Kruse đã có những bước tiến đáng kinh ngạc. Nếu tiếp tục hoàn thiện lối chơi và thích nghi tốt với toàn đội, cậu ấy có một tương lai xán lạn trong màu áo ĐT Đức”, Loew tán dương chân sút của M’gladbach.

Theo bongdapro.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.