Hà Đức Chinh lỡ hẹn với ĐT Việt Nam vì chấn thương

Có tên trong đợt tập trung lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan

Có tên trong đợt tập trung lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan, nhưng tiền đạo Hà Đức Chinh đã không thể có mặt vì chấn thương rạn xương sườn.

Hà Đức Chinh lỡ hẹn với ĐT Việt Nam vì chấn thương

Cú va chạm với một cầu thủ FLC Thanh Hoá ở trận đấu vòng 1/8 Cúp QG chiều 3/6 đã khiến tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh của chủ nhà SHB Đà Nẵng bị rạn xương sườn. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Đức Chinh cần phải nghỉ ngơi từ 1-2 tuần để chấn thương hồi phục thì mới có thể tập luyện trở lại.

Vì thế, chàng tiền đạo trẻ vừa khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 thế giới 2017 sẽ khó tập trung cùng ĐTVN chuẩn bị cho trận gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi đã liên lạc với các bác sĩ để hỏi thăm về tình hình chấn thương của Đức Chinh và sẽ để em ở CLB nghỉ ngơi vì khó có thể tập luyện trong những ngày tới. Đây là một điều khá đáng tiếc”. Vị HLV trưởng của ĐTVN cũng cho biết, trước mắt sẽ tạm thời chưa gọi thêm người bổ sung vào vị trí của Hà Đức Chinh. 

Như vậy, đợt tập trung lần này chỉ còn 27 cầu thủ, trong đó có 2 tiền đạo là Văn Quyết và Công Phượng.

Trò chuyện với phóng viên báo Bóng đá, Đức Chinh cho biết: “Tôi đã rất vui khi được gọi tập trung ĐTQG, bởi đây là điều những cầu thủ trẻ như chúng tôi luôn mong ước. Thế nhưng vào giờ chót lại bị vuột mất cơ hội vì chấn thương, nên bản thân cảm thấy rất buồn”.

ĐT Việt Nam hội quân vào ngày hôm nay 5/6 tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Hiện các cầu thủ của đội HAGL gồm Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, A Hoàng sau trận đấu vòng 1/8 Cúp QG với chủ nhà Sài Gòn FC chiều 3/6 cũng đã ở lại chuẩn bị tập trung cùng đồng đội.

Theo Bongdaplus.vn

ĐT Việt Nam

Hà Đức Chinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.