Hai huấn luyện viên lão luyện người Đức muốn ngồi ghế nóng ở ĐT Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam chưa đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nhận được hồ sơ ứng tuyển của 2 HLV Winfried Schafer và Gerd Zeise

LĐBĐ Việt Nam chưa đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nhận được hồ sơ ứng tuyển của 2 HLV Winfried Schafer và Gerd Zeise. 

Sau khi SEA Games 29 khép lại với thất bại ngay từ vòng bảng của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã quyết định từ chức và giữ nguyên quyết định này dù được VFF thuyết phục ở lại.

Tìm kiếm thầy mới cho ĐT Việt Nam vì thế trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm. HLV Mai Đức Chung chỉ được xem là phương án tạm quyền, còn về lâu dài bóng đá Việt Nam cần một nhà cầm quân giỏi, có thể đưa ra những chiến lược dài hơi.

Hai huấn luyện viên lão luyện người Đức muốn ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung chỉ được xem là phương án tạm quyền

Theo tin từ VFF, có 6 ứng cử viên nộp hồ sơ ứng tuyển và tất cả đều là người nước ngoài bởi các huấn luyện viên nội đều không hào hứng ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin, 2 cái tên trong số này được tiết lộ và đó đều là những nhà cầm quân lão luyện người Đức.

Đầu tiên là HLV Winfried Schafer, từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong 2 năm (2011-2013). Trước đó, chiến lược gia 67 tuổi này từng làm việc với CLB Stuttgart, đội tuyển Cameroon và Jamaica. Schaefer từng giúp Cameroon vô địch CAN 2002 và vào tới chung kết Gold Cup 2013 cùng Jamaica.

Nhưng khả năng HLV Schafer dẫn dắt ĐT Việt Nam là khá thấp bởi ông yêu cầu mức lương quá cao, lên tới 40.000 USD mỗi tháng (khoảng 900 triệu đồng). Nếu tính thêm các khoản khác, VFF có thể phải trả ông hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Hai huấn luyện viên lão luyện người Đức muốn ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Winfried Schafer từng làm việc với bóng đá Thái Lan

Người thứ 2 là Gerd Zeise, chiến lược gia 64 tuổi dẫn dắt đội tuyển Myanmar từ tháng 10/2015 và chỉ còn 3 tháng hợp đồng. Thông qua người đại diện, vốn là cựu cầu thủ thi đấu ở V.League, Gerd Zeise đã gửi hồ sơ tới VFF.

Trong những tiêu chí mà VFF đưa ra, ông Gerd Zeise đều đáp ứng hoàn hảo. Gerd Zeise có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp, từng dẫn dắt câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia, thông thạo tiếng Anh, không chịu án kỷ luật nào… Chưa hết, ông Gerd Zeise từng có thời gian làm GĐKT ở Đà Nẵng.

Hai huấn luyện viên lão luyện người Đức muốn ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Gerd Zeise từng làm GĐKT ở Đà Nẵng

Hiện VFF vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và trận đấu với Campuchia ngày 10/10 tới tại vòng loại ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ do HLV tạm quyền Mai Đức Chung dẫn dắt.

Ở trận lượt đi trên sân Olympic tại Phnom Penh, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng nghẹt thở 2-1 để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK ASIAN Cup 2019.

Theo Trí Thức Trẻ


ĐT Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.