HLV Hoàng Anh Tuấn không sợ U18 Thái Lan, muốn thắng mọi đối thủ

HLV trưởng U18 Việt Nam cho rằng muốn đi tới trận đấu cuối cùng thì chúng ta phải thắng mọi trận đấu. Vì vậy, ông không quan tâm tới đối thủ ở bán kết là U18 Thái Lan hay Malaysia

HLV trưởng U18 Việt Nam cho rằng muốn đi tới trận đấu cuối cùng thì chúng ta phải thắng mọi trận đấu. Vì vậy, ông không quan tâm tới đối thủ ở bán kết là U18 Thái Lan hay Malaysia.
Chiều 12/9, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò rèn sút penalty để chuẩn bị cho các lượt trận ở vòng knock-out.

- U18 Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào trước trận đấu gặp chủ nhà Myanmar lúc 18h30 hôm nay (13/9) thưa ông? 

- Toàn đội đã sẵn sàng để thi đấu tốt nhất cho trận đấu gặp U18 chủ nhà Myanmar. Bởi trận đấu này mang yếu tố quan trọng nhất để quyết định chúng ta có vượt qua vòng bảng để tiến vào bán kết hay không.

- Theo ông, lứa U18 năm nay khác gì với lứa U18 ông đã dẫn dắt năm 2015? 

- Mỗi lứa cầu thủ có 1 đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, lứa cầu thủ năm 2015 tốt hơn, đồng đều hơn. Lứa cầu thủ này thể lực không tốt bằng nhưng có 1 số cá nhân có kỹ thuật rất tốt. Một số cầu thủ ở lứa này tham gia nhiều các trận đấu quốc tế, đã có kinh nghiệm đá giải nhiều hơn như các giải U15, U16 kể cả khu vực và châu Á. Họ tham gia giải nhiều hơn nên có lợi thế về kinh nghiệm.

- Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng U18 Việt Nam vào chung kết và vô địch. Ông có đánh giá gì về ứng viên cạnh tranh chức vô địch U18 Thái Lan?

- Mục tiêu chúng tôi đặt ra cho chính các học trò là đi đến trận cuối cùng. Đến nay, đội đang đi trên quỹ đạo rất đúng. Về đối thủ nếu vào tới bán kết, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Malaysia (nếu U18 Việt Nam nhì bảng - PV) hoặc Thái Lan (nếu U18 Việt Nam nhất bảng) rồi. Phải đến hết trận đấu gặp U18 Myanmar (18h30 hôm nay, 13/9), chúng ta mới xác định được sẽ gặp đối thủ nào tiếp theo. Tuy nhiên để đi đến trận cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tập trung cao độ để chiến thắng mọi đối thủ.

HLV Hoang Anh Tuan khong so U18 Thai Lan, muon thang moi doi thu hinh anh 1
HLV Hoàng Anh Tuấn nghiên cứu kỹ các đối thủ và đưa ra đấu pháp hợp lý giúp U18 Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo tại giải U18 Đông Nam Á 2017.

- Lần này nếu gặp lại U18 Thái Lan, ông đã rút kinh nghiệm được gì so với giải đấu cách đây 2 năm ở Lào?

- Tôi không quan trọng là gặp đối thủ nào, quan trọng là toàn đội phải hướng tới cái đích cuối cùng, có thể là Malaysia, Thái Lan hoặc chính Myanmar trong các trận đấu sau, chúng ta đều cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Để hoàn thành mục tiêu của mình, chúng ta cần vượt qua tất cả các đối thủ ở giải U18 Đông Nam Á 2017. 

- Trong 3 trận vừa rồi thì ông hài lòng về điều gì nhất ở các học trò? Ông đánh giá thế nào về việc U18 Việt Nam được bổ sung Đoàn Văn Hậu?

Rõ ràng chúng ta thấy, tính kỷ luật ở đội cực kỳ tốt, đó là điểm cộng của U18 Việt Nam năm nay. Bên cạnh đó, thể lực của các em cũng cải thiện tốt hơn so với những ngày mới tập trung. Như vậy, bên cạnh tính kỷ luật thì thể lực cải thiện là điểm cộng khiến toàn đội có kết quả tốt cho tới thời điểm này.

Tôi nghĩ trong thời điểm này U18 Việt Nam có sự bổ sung Đoàn Văn Hậu là rất tốt. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ sử dụng Hậu khi thật cần thiết vì gần đây em thi đấu rất nhiều ở SEA Games, ở tuyển quốc gia, V.League... Khi sang tới Myanmar, Văn Hậu có 1 số chấn thương nhẹ nên tôi chỉ sử dụng em ở những thời điểm quan trọng. Văn Hậu cần chuẩn bị sẵn sàng khi cần thì vào sân thay người ngay lập tức.

- Trận đấu hôm nay U18 Myanmar buộc phải thắng, vậy phải chăng đó là điều thuận lợi của U18 Việt Nam?

- Tôi nghĩ đó là bất lợi chứ không phải thuận lợi của chúng ta. Gặp đối thủ mà họ chắc chắn đã có vé đi rồi thì thuận lợi, chứ gặp đối thủ mà họ phải thắng họ mới có cơ may đi tiếp và chúng ta có khả năng bị loại ở vòng bảng nếu không chơi tốt trận đấu này. Đây là điều tôi nói để các em tập trung cao độ và bản thân BHL cũng chuẩn bị cẩn trọng nhất cho trận đấu gặp U18 Myanmar.

- Điểm mạnh của U18 Myanmar ở trận đấu cuối cùng ở bảng B là gì thưa ông?

- Điểm mạnh của U18 Myanmar là sân nhà. Về chuyên môn, bóng đá Myanmar không hề kém đâu, họ cũng đào tạo rất bài bản và họ cũng có lứa đi World Cup như chúng ta ở cấp độ U20. Đó là cái điểm mạnh mang tính truyền thống chứ không phải là 1 số quốc gia khác như Brunei, Phillipines hay Singapore.

- Có một số thông tin nói rằng nhiều bên (gồm cả trong nước và nước ngoài) ngỏ lời mời ông về dẫn dắt sau khi kết thúc U18 Đông Nam Á 2017, ông có thể tiết lộ điều này?

- Tôi chưa nghe thấy những thông tin này và thời gian ở đây chỉ tập trung cao độ chuẩn bị cho giải đấu này. Có 2 bước, bước 1 là cao độ tập trung để vượt qua vòng bảng trước.

Theo Zing.vn

HLV Hoàng Anh Tuấn

U18 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.