HLV Hữu Thắng bất ngờ bị đàn em ở xứ Nghệ "chỉ trích" vì thất bại trước Myanmar

Lùi vào hậu trường đã lâu nhưng Quốc Vượng vẫn rất nặng lòng với trái bóng cũng như ĐT Việt Nam

Lùi vào hậu trường đã lâu nhưng Quốc Vượng vẫn rất nặng lòng với trái bóng cũng như ĐT Việt Nam. Nhìn thầy trò HLV Hữu Thắng thua 1-2 trên đất Indonesia, anh không thể giữ im lặng.

HLV Hữu Thắng bất ngờ bị đàn em ở xứ Nghệ chỉ trích vì thất bại trước Myanmar-1

Chia sẻ về trận thua của ĐT Việt Nam, Quốc Vượng nói: "Xếp Văn Thắng đá tiền vệ trung tâm đã không ổn (có thể đôn một trung vệ lên).

Trong một trận đấu mà mình cần phải đá phòng ngự chủ động mà cả 2 tiền vệ trung tâm đều có xu hướng tấn công thì lấy ai phòng ngự từ xa? Đấy là Indonesia còn kém nếu không còn lủng nữa!

Đá sân khách trong khi điểm mạnh của Indonesia là tinh thần, họ chỉ đá ào ạt chả có bài vở gì cả mà mình đua với họ trên sân khách về tinh thần là đã thua. Họ có khán giả nhà và sân nhà (tâm lí)!

Người xưa có câu "lấy tĩnh chế động, dùng nhu để khắc cương" nếu vận dụng được vào hôm kia thì tôi nghĩ kết quả sẽ tốt hơn".

Sau khi chê quyết định nhân sự cũng như đấu pháp chiến thuật của đàn anh Hữu Thắng, Quốc Vượng "xin" thử làm HLV ĐT Việt Nam. Anh tiếp:

"Cơ hội vẫn còn ở trận lượt về nhưng dùng cách nào để ghi bàn thì vẫn phải tính kĩ vì họ giờ đã ở vào thế chủ động!

Tôi xin mạn phép tự làm HLV tí: Đá với Indonesia chỉ cần TỈNH TÁO, cứ chơi bóng đúng với những con người mình có, cầm bóng ban bật không nên nôn nóng thì cơ hội sẽ đến vì đối thủ tính tổ chức không cao.

Họ không mạnh về tính tập thể mà chỉ mạnh về thể lực và tinh thần, nếu cho họ đuổi theo quả bóng thì tự khắc cá nhân họ sẽ mắc lỗi và cơ hội sẽ đến. Nếu mình cậy sân nhà mà đá ào ạt nhưng không có bàn thắng trước dễ đuối sức và sai lầm sẽ là mình!

Chỉ là ý kiến CĐV thôi mong là không bị ném đá! Hẹn gặp Thái Lan ở Chung Kết!".

Rõ ràng, những ý kiến của Quốc Vượng là có cơ sở, cả ở lời chê cũng như gợi ý cho cuộc chiến lượt về. Hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ có được một ĐH ra sân tốt, 1 chiến thuật hợp lý để ngược dòng trước Indonesia tại Mỹ Đình tối 7/12 tới.

Theo Trí Thức Trẻ


HLV Hữu Thắng

ĐT Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.