HLV Hữu Thắng muốn U22 Việt Nam thể hiện được mình trước FC Busan

Trước trận giao hữu với CLB FC Busan tại Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn các học trò thể hiện nhuần nhuyễn lối chơi đã được tập luyện ở chuyến tập huấn này

Trước trận giao hữu với CLB FC Busan tại Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn các học trò thể hiện nhuần nhuyễn lối chơi đã được tập luyện ở chuyến tập huấn này.

Đội tuyển U22 Việt Nam đang có chuyến tập huấn chuẩn bị cho mục tiêu săn Vàng tại Sea Games 29. Để thầy trò HLV Hữu Thắng thu được thành tích tốt nhất trong chuyến tập huấn này, VFF đã liên hệ để đội tuyển U22 Việt Nam có hai chuyến tập huấn tại đây. Ở trận đấu đầu tiên gặp Mokpo City ngày 5/8 vừa qua, Công Phượng cùng các đồng đội đã giành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí về kết quả trận đấu này, HLV Hữu Thắng chưa hài lòng khi “quân xanh” của U22 Việt Nam không phải là đội bóng chất lượng. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ yêu cầu các học trò cần giữ đôi chân của mình trên mặt đất khi mà Sea Games 29 đang đến gần: “Ở trận đầu tiên, mặc dù U22 Việt Nam thắng đậm Mokpo City tới 4-1 nhưng vì trình độ của đối thủ không cao nên chưa thể nói lên nhiều điều và tôi vẫn chưa cho rằng đó là màn thể hiện đẳng cấp của đội tuyển”.

HLV Huu Thang muon U22 Viet Nam the hien duoc minh truoc FC Busan hinh anh
Xuân Trường nỗ lực tập luyện

Vào ngày 9/8 tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ 2 trên đất Hàn Quốc, đối thủ của thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận đấu này là CLB FC Busan. Đây là một đối thủ được đánh giá khá cao và là liều thuốc thử quan trọng của U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Trao đổi với báo chí trong nước trước trận đấu này, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết: “Tôi nghĩ đây là trận đấu cuối cùng trước khi đội sang Malaysia nên các cầu thủ sẽ chơi với quyết tâm cao. Tất nhiên, kết quả trận đấu không phải là điều mà BHL hướng tới, mà quan trọng hơn đó là các cầu thủ sẽ thể hiện ra sao ý đồ chiến thuật, các miếng tấn công và chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công cũng như từ tấn công sang phòng ngự. Các cầu thủ cần thực hiện nhuần nhuyễn các miếng phối hợp, kiểm soát bóng cũng như khả năng dứt điểm”.
 
Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng đã được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá xứ sở Kim Chi và VFF tạo những điều kiện ăn ở tốt nhất. HLV Hữu Thắng cho rằng 10 ngày tập huấn tại đây giúp U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào mục tiêu săn vàng tại Sea Games 29: “Thời tiết ở Mokpo khá giống với Malaysia nên tôi nghĩ các học trò đã làm quen tốt với khí hậu cũng như việc thi đấu dưới nắng nóng. Điều đó cực kỳ quan trọng trong việc duy trì thể trạng tốt, phong độ cao. Hơn nữa, điều kiện ăn ở, tập luyện ở đây khá tốt giúp cầu thủ không bị các vấn đề sức khỏe hay chấn thương”.
 
Sau trận giao hữu với CLB FC Busan, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ dùng bữa nhanh trước khi thu dọn hành lý rời Mokpo để lên đường đi Malaysia tham dự Sea Games 29. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ trải qua một cuộc hành xác thực sự khi mất gần 24 giờ để di chuyển đến địa điểm đóng quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Theo Thethaovietnam.vn

HLV Hữu Thắng

U22 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.