HLV trưởng Romania xộ khám vì tiếp tay dàn xếp tỉ số

Đương kim HLV trưởng đội tuyển Romania Victor Piturca vừa bị tòa án nước này tuyên phạt 1 năm tù giam do đồng lõa và tiếp tay ông chủ CLB Staeua Bucharest là George Becali trong vụ án móc ngoặc, dàn xếp tỉ số tồi tệ nhất ở quốc gia vùng Balkan này.

 Đương kim HLV trưởng đội tuyển Romania Victor Piturca vừa bị tòa án nước này tuyên phạt 1 năm tù giam do đồng lõa và tiếp tay ông chủ CLB Staeua Bucharest là George Becali trong vụ án móc ngoặc, dàn xếp tỉ số tồi tệ nhất ở quốc gia vùng Balkan này.

Năm nay 57 tuổi, Piturca là một trong những tên tuổi lớn của làng cầu Romania trong quá khứ. Ông từng đoạt danh hiệu Chiếc giày đồng châu Âu mùa giải 1998-1999, cùng Staeua Bucharest 5 lần vô địch quốc gia, 4 lần đoạt Cúp quốc gia, hai lần lọt vào đến trận chung kết với một danh hiệu Cúp C1 châu Âu 1986.

Sau khi giải nghệ, Piturca được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển U21 Romania và hai  lần đảm nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển nước này vượt qua vòng loại Euro 2000 và Euro 2008. Tháng 6-2011, Piturca lần thứ ba nhận lời dẫn dắt đội tuyển Romania với mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2014.

Victor Piturca đang dẫn dắt đội tuyển Romania ở vòng loại World Cup 2014

Bắt đầu bằng một cuộc điều tra từ năm 2008, bộ phận phòng chống tham nhũng Romania (DNA) đã dần xác định được vai trò của Piturca trong vụ án mua chuộc, dàn xếp kết quả trận đấu tai tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Romania. Từ việc bắt quả tang bốn người đang nhận 1,7 triệu euro trong một nhà hàng ở Cluj, DNA đã truy tố chủ tịch Becali tội “làm tất cả những gì có thể” để mua chuộc một số quan chức và cầu thủ của đội Universitatea Cluj, theo đó, đội bóng này phải hòa hoặc thua đối thủ cùng thành phố CFR Cluj, đội bóng tranh chấp quyết liệt ngôi vô địch Romania mùa bóng năm ấy với  Steaua. 

Kết quả, CFR Cluj thắng Universitatea Cluj với tỉ số1-0, đoạt luôn danh hiệu vô địch Romania với một điểm nhiều hơn Steaua! 

Piturca đã cố gắng làm sai lệch kết quả điều tra khi làm chứng dối, xác nhận đã nhìn thấy một tài liệu thể hiện việc Becali đã trả số tiền kể trên vào việc mua một mảnh đất lớn. Tháng trước, Becali bị phạt tù ba năm vì tội lạm dụng quyền lực để có được một lượng lớn đất đai thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng nước này. 

Tại phiên tòa vừa xét xử hôm thứ Ba vừa qua, Becali tiếp tục nhận thêm mức án ba năm tù vì tội mua chuộc, dàn xếp kết quả trận đấu. Cũng trong ngày này, Piturca vẫn tiếp tục chỉ đạo đội tuyển Romania giành chiến thắng 4-0 trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Trinidad & Tobago. Dĩ nhiên, Piturca không bình luận gì về diễn biến phiên tòa.

Đội tuyển Romania hiện đang xếp thứ ba bảng D, vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu với 10 điểm sau 6 trận, kém 8 điểm so với đội đầu bảng Hà Lan và 1 điểm so với đội xếp thứ nhì là Hungary.
Theo NLD


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.