HLV U18 Việt Nam nói gì về chuyện bị trọng tài thổi ép tại Trung Quốc?

“Trọng tài đã bỏ qua một quả penalty mười mươi của U18 Việt Nam và nhiều tình huống khác”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

“Trọng tài đã bỏ qua một quả penalty mười mươi của U18 Việt Nam và nhiều tình huống khác”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.
HLV U18 Việt Nam nói gì về chuyện bị trọng tài thổi ép tại Trung Quốc?


Sáng nay (18/2), U18 Việt Nam đã có trận đầu tiên tại giải U19 ASEAN - Côn Minh 2017. Với lợi thế chủ nhà cũng thể hình vượt trội, U19 Vân Nam đã mở tỷ số sau một pha đánh đầu.

Đội U18 Việt Nam với sự bổ sung 3 cầu thủ U20 Việt Nam sẽ tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc là Minh Dĩ, Huỳnh Tấn Sinh và Hồ Tấn Tài cùng các cầu thủ U16 Việt Nam từng lọt vào tứ kết giải châu Á như: Duy Khiêm, Trọng Long, Hữu Thắng… đã chơi khá tốt sau đó.

Ở phút 30, tiền đạo Văn Hưng đã bị hai cầu thủ đội U19 Vân Nam phạm lỗi trong vòng cấm nhưng các trọng tài lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến phút 64, Hồ Minh Dĩ đã gỡ hòa cho U18 Việt Nam sau một pha phối hợp đẹp mắt. Đến lúc này, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn tiếp tục kiểm soát thế trận và chơi trên chân đối thủ.

HLV U18 Việt Nam nói gì về chuyện bị trọng tài thổi ép tại Trung Quốc? - Ảnh 1.

U18 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng vì trọng tài.

Những cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên các chân sút U18 Việt Nam lại không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống Duy Khiêm đối diện cầu môn ở phút 90 nhưng lại sút bóng đập cột dọc.

Hòa 1-1, HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò rất tiếc nuối vì cơ hội đã đến nhưng không giải quyết được số phận trận đấu. Dù vậy, cơ hội vẫn còn phía trước đối với U18 Việt Nam.

"U19 Vân Nam có thể hình quá lý tưởng. Họ cao to nhưng lối chơi không quá sắc sảo. Tôi cho rằng, các cầu thủ U18 Việt Nam đã chơi rất tốt và giành quyền kiểm soát bóng sau bàn thua.

Chúng tôi đã có bàn thắng và tạo ra ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nữa nhưng lại không may mắn khi dứt điểm cầu môn. Tôi cũng phải nói lại, tổ trọng tài đã bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng của U18 Việt Nam.

Tuy nhiên, việc phải chơi trên sân khách nên bất lợi là điều rất dễ gặp phải. U18 Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa trong các trận đấu tới", HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo lịch thi đấu giải U19 ASEAN - Côn Minh 2017, U18 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ 2 với Tứ Xuyên vào ngày 20/2 và ở trận đấu cuối cùng, HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò sẽ gặp Thái Lan.

Theo kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu mới được AFF công bố, tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017, U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Myanmar, Indonesia. Brunei, Philippines và khách mời New Zealand.

Theo kế hoạch, giải U18 Đông Nam Á 2017 sẽ diễn ra tại Myanmar từ ngày 4/9 đến 17/9/2017. Để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT U18 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào tháng Bảy.

Lực lượng của đội chủ yếu sẽ là các cầu thủ xuất sắc trưởng thành từ ĐT U16 Việt Nam lập thành tích lọt vào tứ kết U16 châu Á năm 2016 vừa qua.

Theo Trí Thức Trẻ


U18 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.