Hữu Thắng "giải vây" cho Công Phượng, Tuấn Anh

Trước ngày đón Công Phượng, Tuấn Anh về Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã có động thái giúp 2 cậu học trò trút bớt được gánh nặng.

Trước ngày đón Công Phượng, Tuấn Anh về Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã có động thái giúp 2 cậu học trò trút bớt được gánh nặng.

Để Công Phượng và Tuấn Anh trở về tập trung ĐTQG, VFF đã phải mất nhiều thời gian nhằm thuyết phục 2 CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC. Mất công như vậy, ai cũng nghĩ 2 cầu thủ này cũng với Xuân Trường sẽ chắc chắn có suất đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam ở trận gặp Triều Tiên sắp tới.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng hôm qua đã khẳng định: "Những người sớm có mặt tại đây sẽ tiên phong đá chính trước. Còn nhóm cầu thủ bổ sung sau sẽ phải cần 2-3 ngày điều chỉnh. Họ sẽ cần nghỉ ngơi và có thể sẽ vào sau".

Hữu Thắng giải vây cho Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 1.

Công Phượng luôn chịu sức ép lớn mỗi khi lên tuyển.

Đây là một động thái được đánh giá cao của nhà cầm quân xứ Nghệ bởi nó giúp bộ ba cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài trút được gánh nặng. Sau thời gian dài vắng bóng, người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ chơi thật tưng bừng, thỏa mãn sự chờ đợi bấy lâu nay, cũng là một cách "báo cáo" những gì học được tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chỉ có điều, so với những cầu thủ đang thi đấu trong nước, bộ ba này thua thiệt nhiều điểm. Thứ nhất, cả 3 đều rất thiếu thực tiễn thi đấu do phải ngồi dự bị quá lâu, ít cơ hội cọ xát.

Đơn cử như trường hợp của Tuấn Anh. Mùa trước tiền vệ người Thái Bình có mặt trong trọn vẹn 26 trận của HAGL tại V-League. Năm nay, anh thậm chí còn chưa được Yokohama FC cho ra sân ở J-League 2.

Việc thi đấu thường xuyên đem lại nhiều điều. Như Văn Toàn giờ đã thành trụ cột không thể thiếu đối với đội bóng phố Núi dù đã có lúc người ta tưởng tiền đạo này "quên" hẳn cách ghi bàn.

Ngoài ra, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng phải làm quen trở lại với lối đá của đội tuyển Việt Nam. Bởi suốt mùa giải qua, họ đã tập luyện theo hệ thống do các HLV tại Nhật, Hàn đặt ra, từ cách chuyền bóng, di chuyển cho đến những pha phối hợp. Sẽ cần khoảng thời gian nhất định để cả 3 đạt được mức độ ăn ý tốt nhất với toàn đội.

Hữu Thắng giải vây cho Công Phượng, Tuấn Anh - Ảnh 2.

Các cầu thủ đi "du học" về cần thời gian để làm quen trở lại với lối chơi của ĐT Việt Nam.

Bên cạnh 3 cái tên trên, HLV Hữu Thắng đặt kế hoạch riêng và chưa vội thúc ép nhóm cầu thủ cũng lên tập trung muộn do chơi trận chung kết Cúp Quốc gia đến từ 2 đội Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T bao gồm Thành Lương, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Ngọc Đức, Tuấn Linh, Minh Tùng.

Mọi sự đều đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để làm sao ĐTQG có lực lượng mạnh nhất và phong độ cao nhất cho AFF Cup 2016.

Theo Trí Thức Trẻ


Hữu Thắng

Công Phượng

Tuấn Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.