Quyết định chọn Indonesia làm nước chủ nhà Asiad 18 được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Olympic châu Á tại Incheon, nơi diễn ra Asian Games 2014 (Nguồn: AP)

Trong cuộc họp ngày 19/9 tại Incheon, nơi diễn ra Asiad 17, chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah tuyên bố: "Ngày hôm nay, ban chấp hành đã thông qua quyết định Asian Games 2018 sẽ được tổ chức tại Jakarta, Indonesia."

"Tôi hy vọng rằng ngày mai Đại hội đồng OCA cũng sẽ chấp thuận giải pháp cuối cùng này, mặc dù đại hội bất thường ở Kuwait đã cho phép chủ tịch đoàn có quyền quyết định tìm địa điểm thay thế cho Việt Nam."

Hồi tháng Ba năm nay, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phối hợp với thành phố Hà Nội có phương án xin rút quyền đăng cai ASIAD 2019 do “Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASIAD; việc chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 chưa chặt chẽ; chưa có Đề án để bảo đảm tổ chức thành công ASIAD nếu được chấp nhận.

Đến ngày 24/3, OCA cho biết Việt Nam sẽ không phải chịu bất kỳ án phạt nào sau khi từ bỏ quyền đăng cai Asiad 18.

Sheikh Ahmad cho biết “mục tiêu tối thượng của OCA là đoàn kết, nhất trí, trên cơ sở ủng hộ và thấu hiểu lẫn nhau” nên sẽ không có bất kỳ hình phạt nào được đưa ra.

Theo Vietnam+