"Kình ngư" Ánh Viên xếp thứ 26/32 nội dung 400m tự do

Rạng sáng 8.8, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào đường bơi vòng loại 400m tự do nữ - nội dung thi thứ 2 của cô ở Olympic 2016.

Rạng sáng 8.8, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào đường bơi vòng loại 400m tự do nữ - nội dung thi thứ 2 của cô ở Olympic 2016. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Ánh Viên không thể có mặt ở lượt bơi chung kết…

Xuất phát ở lượt bơi thứ 2 trong số 4 lượt bơi vòng loại 400m tự do nữ, dù rất nỗ lực nhưng Viên cũng chỉ có thể cán đích ở vị trí cuối cùng trong số 8 VĐV với thông số 4 phút 16 giây 31. VĐV xếp ngay trên Ánh Viên là Emily (Canada, 4 phút 16 giây 24). Chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 26/32 VĐV tham dự vòng loại.

"kinh ngu" anh vien xep thu 26/32 noi dung 400m tu do hinh anh 1

Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công ở nội dung 400m tự do rạng sáng 8.8.Ảnh: I.T.

Kết quả này kém xa thành tích 4 phút 7 giây 96 mà Viên từng xác lập tại giải Arena Pro Swim Series diễn ra tại Indianapolis (Mỹ), phá sâu chuẩn A Olympic( 4 phút 9 giây 08) hồi đầu tháng 6.

Nhưng ngay cả trong trường hợp Viên vượt được thành tích tốt nhất của mình thì cô cũng không thể lọt vào tốp 8 VĐV giành quyền bơi chung kết. VĐV cuối cùng giành suất bơi chung kết là Cook Tamsin (Australia, 4 phút 04 giây 36). Ở nội dung này, VĐVngười Mỹ xếp thứ 1 vòng loại là Ledecky Kathleen đã phá kỷ lục Olympic với thông số 3 phút 58 giây 71.

"kinh ngu" anh vien xep thu 26/32 noi dung 400m tu do hinh anh 2

Hoàng Quý Phước thất bại ở nội dung 200m tự do đêm 7.8. Ảnh: I.T.

Phía trước, Ánh Viên chỉ còn cơ hội cuối cùng với hy vọng lọt vào đường bơi chung kết 200m hỗn hợp nữ vào rạng sáng 9.8. Trước đó, rạng sáng 7.8, sau khi vượt qua chính mình với thành tích 4 phút 36 giây 85 trên đường bơi vòng loại 400m hỗn hợp nữ sở trường (thành tích tốt nhất của Viên trước đó là 4 phút 38 giây 78 tại giải vô địch thế giới 2015), Viên vẫn phải ngậm ngùi xếp thứ 9, kém VĐV xếp thứ 8 lọt vào chung kết là Emily (Canada, 4 phút 36 giây 54) có 0,31 giây. Trao đổi với báo chí, Viên tỏ ra chưa hài lòng với bản thân bởi mục tiêu cô đặt ra là phải bơi vào khoảng 4 phút 35 giây.

Về phía nam, đêm 7.8, Hoàng Quý Phước cũng đã xuất trận ở nội dung 200m tự do nam. Bơi ở lượt 2 trong số 6 lượt bơi vòng loại, Phước về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 1 phút 50 giây 39 (thành tích tốt nhất của Phước là 1 phút 48 giây 96 tại SEA Games 2015 - Singapore giúp anh đoạt chuẩn B Olympic). Chung cuộc, Phước xếp thứ 41/47 không thể lọt vào bán kết nội dung.

Theo Danviet.vn

Ánh Viên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.